Thỉnh thoảng đi chợ, ghé sạp trứng quen thuộc tôi thường thấy Thoan, chủ sạp dẫn theo cậu con trai cao lớn chừng mét rưỡi cùng ngồi bán hàng. Đôi lúc Thoan sai cậu bé làm mấy công việc lặt vặt như mang đồ cho người này người kia. Nhìn cậu bé khá ngoan ngoãn, nhưng để ý kỹ lại ít khi thấy trả lời mẹ mà chỉ cười hoặc gật đầu. Hỏi thăm mới biết, cháu bị chậm phát triển do bị bệnh não. Chính vì vậy mà hơn 8 tuổi vẫn chưa thể đi học dù hai vợ chồng Thoan đi hỏi thăm ở nhiều trường. Hàng ngày, Thoan đưa cháu cùng đi chợ, một phần vì ở nhà không có người chăm nom, phần khác cũng muốn cháu hòa nhập, làm quen với môi trường xã hội.
Khi biết câu chuyện trên, tôi đã gợi ý Thoan nên gửi cháu vào trường chuyên biệt để được chăm sóc, rèn luyện, đồng thời gợi ý đến Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Bà Rịa.
Đến nay đã hơn một năm, mỗi lần đi chợ tôi lại được Thoan cảm ơn và khoe, cậu bé ngày càng tiến bộ, rất thích học đàn, vẽ khá đẹp. Vợ chồng Thoan cho biết sẽ đầu tư để con phát triển về năng khiếu vẽ.
Kể câu chuyện trên để thấy rằng, bất cứ đứa trẻ nào cũng đều có quyền lợi chính đáng để phát triển toàn diện các tố chất về đức, trí, thể, mỹ trong suốt cuộc đời của mình. Và những những khiếm khuyết, bất lợi về cơ thể, cũng như hoàn cảnh không thể ngăn trở các em mở ra cánh cửa bước ra thế giới tươi đẹp, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Điều này cần được gia đình, nhà trường cũng như xã hội tạo điều kiện để các em có cơ hội phát triển toàn diện.
Hiện tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh chiếm 0,8% tổng số trẻ em dưới 16 tuổi. Với mục tiêu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được chăm sóc, trợ giúp, ngoài nguồn ngân sách hơn 30 tỷ đồng mỗi năm, Bà Rịa-Vũng Tàu còn huy động nguồn lực từ cộng đồng để chăm sóc, trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chính vì vậy mà những trẻ em như con trai của Thoan kể trên được chăm sóc toàn diện, trao cơ hội học tập và phát triển.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình yêu thương sâu sắc đối với các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng vì các cháu là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Bác căn dặn: “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn coi nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc toàn diện trẻ em. Trong đó có nhiều chính sách nổi bật như miễn học phí, BHYT, chương trình sữa học đường… Đặc biệt, với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và Tháng hành động vì trẻ em 2025 được Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Các hoạt động hướng đến mục tiêu tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, bổ ích cho thanh thiếu nhi, đồng thời giáo dục truyền thống, đạo đức và kỹ năng sống thiết thực cho các em trong dịp hè, tập trung vào 5 nội dung chính: Tuyên truyền giáo dục truyền thống và pháp luật; tổ chức sân chơi học tập, giải trí, rèn luyện kỹ năng; bảo vệ an toàn cho trẻ em; hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trẻ em chính là tương lai của đất nước. Chính vì vậy không chỉ là Tháng hành động vì trẻ em mà các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ em được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
VÕ THANH