Ngày 15/5/2025, The Grand Ho Tram đã tổ chức lễ khởi công phân khu mới rộng 35ha. Phân khu này có số vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, bao gồm hệ thống khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, casino, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế. Đây là một phần trong tổng thể dự án The Grand Ho Tram.
Với việc triển khai phân khu mới, tổng vốn thực hiện của dự án The Grand Ho Tram được nâng lên hơn 2,4 tỷ USD trong tổng vốn đầu tư toàn dự án là hơn 4 tỷ USD. Phân khu mới góp phần đa dạng hóa sản phẩm của toàn dự án, với đầy đủ các dịch vụ đẳng cấp quốc tế gồm: nghỉ dưỡng biển, chăm sóc - trị liệu sức khỏe, trung tâm thể thao - giải trí, khu vui chơi gia đình, trung tâm sự kiện - hội nghị đạt chuẩn quốc tế (MICE). Đây cũng chính là những sản phẩm, dịch vụ mà ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu hướng tới.
Phân khu mới của dự án được khởi công đã thể hiện cam kết nhất quán của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trên mọi phương diện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, vì mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
Không hề phóng đại khi ví von dự án The Grand Ho Tram như “ngọn hải đăng” của du lịch Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung. Khoảng năm 2010 trở về trước, khi dự án chưa được triển khai, vùng đất Hồ Tràm còn hoang sơ, chủ yếu là những đồi cát chạy dọc ven biển. Nhiều dự án du lịch đã được cấp phép đầu tư nhưng quy mô nhỏ lẻ và đa số là chậm triển khai. Một vài khu du lịch, resort nhỏ như Ho Tram Beach Boutique Resort & Spa, khu du lịch Sông Ray, khu du lịch Hoàng Phúc đã hoạt động nhưng địa danh Hồ Tràm chưa có tên trên bản đồ du lịch và chưa được nhiều du khách biết đến.
Năm 2013, công trình đầu tiên trong tổng thể dự án - khách sạn The InterContinental Grand Ho Tram được đưa vào hoạt động. Những năm tiếp theo, hàng loạt công trình khác như sân golf, khách sạn… được hoàn thành, từng bước hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ cho dự án. The Grand Ho Tram thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, võ thuật, âm nhạc nhằm phục vụ du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến một khách bền bỉ.
Với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD đã và đang giải ngân đúng tiến độ, đến thời điểm này, The Grand Ho Tram là dự án du lịch có tổng vốn đầu tư lớn nhất vào Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây không chỉ là một điểm đến cao cấp, mà còn đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy phát triển toàn vùng, dẫn dắt thu hút đầu tư trong và ngoài nước, biến Xuyên Mộc thành điểm đến của dòng khách cao cấp và quốc tế. Sau khoảng 15 năm có sự hiện diện của dự án, vùng đất Hồ Tràm dần được “đánh thức”. Nhiều resort đẳng cấp quốc tế đã được đưa vào khai thác như: Carmelina Beach Resort, Le Palmier Ho Tram, Emerald Hồ Tràm Resort, Meliá Ho Tram Beach Resort, Angsana & Dhawa Ho Tram…
Từ khóa “Hồ Tràm” cũng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, internet và cả bản đồ du lịch quốc tế. Thậm chí, trong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tên gọi Hồ Tràm - vốn chỉ là một ấp thuộc xã Phước Thuận - đã được đề xuất đặt cho xã mới, cho thấy tầm quan trọng của vùng đất này.
Du lịch Hồ Tràm đang ở thời kỳ sung sức, hội tụ đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ trong vài năm tới, khi các dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng là sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT994), cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Hồ Tràm-Long Thành, Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh… được đưa vào sử dụng. Khi đó, thời gian di chuyển của du khách được rút ngắn, Hồ Tràm sẽ có cơ hội phát triển “bùng nổ” thành điểm đến hàng đầu khu vực.
Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng, giúp Hồ Tràm phát triển bền vững và xứng tầm, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và nhà đầu tư. Chính quyền tiếp tục đóng vai trò kiến tạo hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và thúc đẩy thu hút đầu tư. Nhà đầu tư cần thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với địa phương như những gì đã làm đối với dự án trong thời gian qua.
NGUYỄN ĐỨC