Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Từ đây, Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng và phát triển đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Trải qua 50 năm non sông liền một dải, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đất nước ta từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đặc biệt, từ khi thực hiện đường lối đổi mới (năm 1986), nước đã ta vươn mình phát triển mạnh mẽ. Từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị bao vây cấm vận, nghèo đói, năm 1989, Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu gạo và từng bước trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Quy mô kinh tế cũng lớn mạnh không ngừng. Năm 1986, GDP nước ta chỉ khoảng 8 tỷ USD, đến năm 2024 đã đạt hơn 476 tỷ USD, xếp thứ 33 thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt 786,29 tỷ USD, trong đó xuất siêu 24,77 tỷ USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ gần 60% vào năm 1986 còn 4,06% (theo chuẩn nghèo đa chiều) vào năm 2024.
Bên cạnh đó, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tính đến tháng 3/2025, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, 12 quốc gia là Đối tác chiến lược toàn diện, 9 quốc gia là Đối tác chiến lược, 14 quốc gia là Đối tác toàn diện. Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và Đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và G20.
Việt Nam bắt tay tái thiết đất nước trong bối cảnh bị tàn phá nặng nề bởi 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam (năm 1979), lại bị bao vây cấm vận. Tính từ khi đổi mới đến năm 2024, chúng ta mới có 38 năm và tính từ khi Mỹ bỏ cấm vận năm 1994 đến nay mới có 30 năm để phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, những con số thống kê nêu trên cho thấy nước ta đã có những bước tiến thần kỳ. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Thành tựu đạt được sau 50 năm thống nhất non sông là rất vĩ đại, đáng tự hào, nhưng chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng. Sự nghiệp đổi mới vẫn tiếp tục được Đảng ta kế thừa và phát huy nhằm đưa đất nước thoát khỏi “bẫy” thu nhập trung bình, để đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao!
Để đạt mục tiêu đó, Đảng ta đã và đang thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó tiêu biểu là “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã đang được ráo riết triển khai.
50 năm trước, chúng ta đã làm cách mạng thành công, thống nhất non sông. 50 năm sau, Việt Nam lại bước vào cuộc cách mạng mới - cách mạng tinh gọn bộ máy. Cuộc cách mạng lần này không có tiếng súng, cũng không có kẻ thù nhưng lại là cuộc cách mạng rất khó khăn bởi sẽ có nhiều cán bộ, công chức, viên chức phải hy sinh quyền lợi riêng khi rời bộ máy nhà nước. Công việc, thu nhập và cuộc sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chắc chắn sẽ bị đảo lộn, ảnh hưởng, nhưng thời cơ đã chín muồi, không thể chần chừ thêm nữa. Bởi, đã làm cách mạng thì phải chấp nhận có những hy sinh, mất mát. Vì mục tiêu chung là sự phát triển của đất nước, những mất mát, hy sinh ấy là xứng đáng.
Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4, với sự quyết tâm của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, sự thấu hiểu và nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tin rằng cuộc cách mạng ấy sẽ thành công, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
NGUYỄN ĐỨC