Mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển

Thứ Hai, 17/03/2025, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sau hơn 2 năm mở xưởng sửa chữa, gia công cơ khí, đầu năm 2025 này, ông Nguyễn Hoài Nam, huyện Châu Đức đã tìm hiểu thủ tục và quy trình để thành lập DN. Theo ông Nam, nhận thấy nhu cầu của các DN tại các KCN tại khu vực Phú Mỹ, Châu Đức về các sản phẩm cơ khí đang tăng cao nên ông mạnh dạn mở rộng quy mô và thành lập DN. “Thời gian qua, khi ký kết các đơn hàng lớn cho các công ty, cần nhiều thủ tục, khối lượng, nhưng do là cơ sở sản xuất nhỏ nên chúng tôi chưa thực hiện được. Chính vì vậy, tôi quyết định thành lập DN để mở ra cơ hội làm ăn lớn hơn”, ông Nam cho hay.

Dù có nhiều lợi thế khi Bà Rịa - Vũng Tàu đang thu hút nhiều dự án lớn, trọng điểm về công nghiệp, cảng biển, giao thông, tuy nhiên việc thành lập DN và mở rộng quy mô sản xuất với ông Nam cũng đang gặp không ít rào cản. Thứ nhất là nguồn vốn vay ưu đãi, thứ hai là nguồn lực đất đai để xây dựng xưởng sản xuất, thứ ba là công nghệ và thứ tư là nguồn lao động có tay nghề cao. Đây cũng là những trở ngại khiến nhiều chủ cơ sở sản xuất nhỏ chưa mấy “mặn mà” với việc chuyển đổi mô hình hoạt động. Thậm chí, đối với các DN nhỏ và vừa dù đã không ngừng nỗ lực để từng bước lớn mạnh nhưng vẫn gặp trở ngại về vốn, nhân lực, công nghệ…

Cùng với tiến trình đổi mới, thời gian qua khu vực kinh tế tư nhân đã không ngừng phát triển, minh chứng là nhiều cơ sở sản xuất nhỏ như ông Nguyễn Hoài Nam đã mạnh dạn “vươn ra biển lớn” để thành lập DN, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững DN khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 12.700 DN đang hoạt động. Mục tiêu tỉnh đặt ra là đến năm 2030 có 35 ngàn DN còn đăng ký hoạt động.

Kinh tế tư nhân cũng được Đảng và Nhà nước ta khẳng định là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Việt Nam đặt mục tiêu có 2 triệu DN vào năm 2030. Hiện khu vực kinh tế tư nhân có hơn 6,1 triệu cơ sở kinh doanh, gồm khoảng 940 ngàn DN đang hoạt động và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. Tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân diễn ra ngày 15/3 mới đây để lên khung chương trình, các nhiệm vụ, quan điểm, mục tiêu, định hướng chính xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cũng yêu cầu tháo “chốt “, khơi thông các điểm nghẽn để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế được các DN hết sức kỳ vọng. Bởi khi kinh tế tư nhân không chỉ là một trong những động lực tăng trưởng mà còn được xác định là “động lực quan trọng nhất” thì việc triển khai các chính sách hỗ trợ, hành động cụ thể phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực này phát triển lớn mạnh. Chính vì vậy, các DN mong muốn tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khơi thông các điểm nghẽn về vốn, chính sách, công nghệ; nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực quản lý, kỹ năng quản trị DN… Có như vậy, DN tư nhân mới phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh với DN nước ngoài cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

NGÔ GIA

;
.