3 thành phố định vị không gian phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ Nhật, 02/03/2025, 16:30 [GMT+7]
In bài này
.

Từ 1/3, Phú Mỹ đã chính thức trở thành thành phố thứ 3 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là thành quả của quá trình xây dựng và phát triển đô thị Phú Mỹ theo quy hoạch, định hướng trở thành một trong những đô thị quan trọng ở khu vực Đông Nam Bộ, nơi tập trung các KCN có hàm lượng công nghệ cao và cũng là địa phương có hệ thống cảng biển nước sâu, là cảng đặc biệt trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Sau hơn 30 năm kể từ khi thành lập tỉnh (trên cơ sở sáp nhập 3 huyện của Đồng Nai vào Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có không gian phát triển mới, qua đó phát huy được tiềm năng, lợi thế và đặc thù của địa phương với nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào và thế mạnh kinh tế biển. Trên nền tảng lợi thế so sánh vượt trội, Bà Rịa-Vũng Tàu đã có chặng đường phát triển ngoạn mục.

Quy mô kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu hiện nay nằm trong nhóm 6 tỉnh, thành dẫn đầu của Việt Nam. Bà Rịa-Vũng Tàu cùng với Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh tạo nên tứ giác kinh tế với quy mô lớn nhất của cả nước (năm 2024, GRDP của TP.Hồ Chí Minh là 1,788 triệu tỷ đồng; Bình Dương hơn 520 ngàn tỷ đồng; Đồng Nai gần 494 ngàn tỷ đồng và Bà Rịa-Vũng Tàu đứng thứ 6 cả nước với GRDP hơn 417 ngàn tỷ đồng). 

Trong 4 địa phương này, ngoại trừ TP.Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại dịch vụ logistics, trung tâm tài chính và công nghiệp công nghệ cao, 3 địa phương còn lại đều có những thế mạnh đặc thù. Nếu Đồng Nai và Bình Dương phát triển mạnh công nghiệp chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, may mặc, chế biến thực phẩm, thì Bà Rịa-Vũng Tàu có thế mạnh vượt trội về công nghiệp hóa dầu, công nghiệp nặng, cơ khí đóng tàu, sản xuất điện, khí và đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ với 2 nền tảng vững chắc: du lịch biển và hệ thống cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải.  

Hiện nay, Bà Rịa-Vũng Tàu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 3 thành phố trực thuộc. Các thành phố này đều có tốc độ đô thị hóa nhanh, với định hướng rõ ràng và còn nhiều dư địa phát triển: Vũng Tàu là thành phố du lịch, theo quy hoạch sẽ là trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước; Bà Rịa là thành phố tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh, là đô thị trung tâm kết nối 4 phân vùng kinh tế của tỉnh; Phú Mỹ là thành phố cảng biển, công nghiệp, nơi cũng đang được xúc tiến xây dựng khu thương mại tự do.

Theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, việc phân bố không gian phát triển và 4 nhóm ngành có lợi thế, Bà Rịa-Vũng Tàu được định hướng nằm trong khu vực động lực phát triển du lịch của vùng. Về kinh tế biển, “phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm tiểu vùng kinh tế biển, gồm khu vực Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh) và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra, chú trọng phát triển dải đô thị du lịch ven biển và phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển, đảo và văn hóa tâm linh chất lượng cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế”.

Từ tầm nhìn quy hoạch và những đóng góp trong tổng thể kinh tế của quốc gia, bên cạnh việc phát huy tiềm năng của địa phương có nhiều lĩnh vực kinh tế đặc thù, có tốc độ đô thị hóa cao, với nền tảng 3 thành phố đã được thành lập, Bà Rịa-Vũng Tàu cần duy trì tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất và thực hiện các chính sách đột phá để đưa địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp quan trọng hơn nữa đối với kinh tế Việt Nam và tiến tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xứng đáng với kỳ vọng của Nhân dân địa phương và của cả nước.

HOÀNG NAM

;
.