Lần đầu tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đợt thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm cùng lúc 50 cán bộ các sở, ngành, địa phương. Đi cùng với đó là quyết định sáp nhập, thành lập mới các sở ngành, phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; chuyển giao nhiệm vụ giữa đơn vị cũ - đơn vị mới, bãi bỏ công an cấp huyện…
Tất cả diễn ra nhanh chóng, dồn dập tạo nên một chuỗi các sự kiện chưa từng có trong lịch sử kể từ ngày thành lập tỉnh. 2 ngày gần đây, các thông tin về sáp nhập, thành lập mới cơ quan, đơn vị; điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ… tràn ngập mặt báo và các diễn đàn. Trở thành tâm điểm thu hút dư luận xã hội và là mối quan tâm hàng đầu của Nhân dân.
Đây là cuộc cách mạng về cải cách, sắp xếp bộ máy, theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Một cuộc cách mạng làm rung chuyển xã hội và đời sống chính trị, nhưng được đánh giá là “ít tốn kém nhất”, phục vụ mục tiêu phát triển trong tương lai.
Nếu coi việc đổi mới, sáp nhập, sắp xếp, luân chuyển đợt này là một cuộc cách mạng, thì cuộc cách mạng đó đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ tổ chức đến chính trị, từ nhận thức đến hành động, tinh thần xã hội.
Đặc biệt, nó diễn ra trong một điều kiện và thời cơ đã chính muồi về mặt thời gian và cơ sở thực tiễn: Thực hiện sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và trước khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Bỏ lỡ thời cơ đó, việc đổi mới sắp xếp sẽ trở nên khó khăn hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm khi thảo luận ở Quốc hội hồi giữa tháng 2/2025, đã chỉ rõ: Tinh gọn bộ máy là việc làm không thể chậm trễ, không thể trì hoãn và phải diễn ra trước thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
“Để sau đại hội thì càng không làm được. Vừa đại hội xong, vừa bầu, vừa biểu quyết thì ai làm khác được, rất khó khăn. Vì vậy, đây là thời cơ vàng của chúng ta”, Tổng Bí thư nói.
Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy đang đúng với lộ trình, đúng với ý muốn, đồng bộ từ trên xuống dưới. Rõ ràng, khi thời cơ chín muồi, mọi thứ đang diễn ra nhanh mà không gấp. Những băn khoăn, lo lắng và cả tâm tư là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng không làm suy giảm hay cản trở tinh thần quyết tâm chung. Đi liền với đó là việc Chính phủ và các địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng xin thôi công tác. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là phần việc cần tiếp tục được nghiên cứu, xem xét, đề xuất và đòi hỏi những quyết định có tính đột phá, để bảo đảm tính công bằng, nhất quán về mặt chính sách, bao quát các đối tượng thụ hưởng, nhất là ở các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập. Qua đó, tranh thủ được thời cơ đã chín muồi.
HOÀNG NAM