Việt Nam được Liên hiệp quốc xếp tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng hạnh phúc quốc gia. Việt Nam đứng thứ 54, cải thiện tích cực so với vị trí 65 của năm trước đó. Xét ở khu vực châu Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 6, tính trong ASEAN thì Việt Nam đứng thứ 2.
Bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc này được đưa ra dựa trên các chỉ số cơ bản về tuổi thọ, sức khỏe, thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội trong thời kỳ khó khăn, mức độ tham nhũng và lòng tin xã hội. Những tiêu chí quan trọng này chính là phép đo những gì người dân được thụ hưởng từ thành quả của sự phát triển.
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, nếu tính chỉ số thu nhập đầu người, Việt Nam đứng thứ 101/176 nước. Như vậy, so với chỉ số kinh tế đầu người là 101 mà chỉ số hạnh phúc của chúng ta lại vươn lên đứng thứ 54 phản ánh kết quả hết sức đáng trân trọng của lĩnh vực xã hội, là thể hiện tính ưu việt của chế độ. Đặc biệt hơn, Việt Nam đã thực hiện các chính sách an sinh xã hội nổi trội, chăm lo tốt cho người có công và nỗ lực thực hiện cùng với các chính sách giảm nghèo bền vững dành cho đối tượng yếu thế theo nguyên tắc bảo đảm an sinh tối thiểu, nâng dần các mức trợ giúp xã hội.
Với sự đồng lòng, chỉ trong thời gian ngắn, cả nước huy động được trên 6.000 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng gặp khó khăn. Nhiệm vụ này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.
Riêng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã đem đến những trái ngọt. GRDP bình quân đầu người năm vừa qua đạt trên 9.000 USD, cao hơn mức trung bình cả nước, phản ánh chất lượng cuộc sống cao của người dân tỉnh nhà.
Chính sách an sinh xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận những thành tựu vượt bậc, khẳng định tầm nhìn chiến lược và cam kết vì sự phát triển con người. Đáng chú ý, toàn tỉnh không còn hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn quốc gia, vượt tiến độ đề ra, thể hiện hiệu quả vượt trội trong các chính sách xã hội. Bà Rịa-Vũng Tàu còn tự hào là một trong số ít địa phương trên cả nước sử dụng ngân sách để hỗ trợ 100% học phí cho mọi cấp học và cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 65 tuổi trở lên, thể hiện một bước tiến dài trong việc bảo đảm phúc lợi xã hội toàn diện. Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 76,5 tuổi năm 2022 lên 76,7 tuổi năm 2024 và dự kiến đạt 76,9 tuổi vào năm nay.
Những kết quả đó minh chứng cho việc Bà Rịa-Vũng Tàu đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là "thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam".
TIỂU CƯỜNG