Tuyến đường hoa cho du lịch

Thứ Sáu, 26/07/2024, 15:37 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/7 vừa qua, Công an tỉnh phối hợp với Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã khởi công công trình đường hoa anh đào - bằng lăng dọc tuyến đường Thăng Long (đường Tây Bắc Côn Đảo). Tuyến đường dài gần 4km với 300 cây anh đào và 300 cây bằng lăng. Ngoài ra, tại hồ chứa nước Đất Dốc cũng đã có thêm 3.000 cây thiên điểu, 700 cây hếp được trồng trên diện tích 1,5ha.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, việc trồng bổ sung cây xanh tại khu rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo là trách nhiệm bền bỉ đối với sự nghiệp bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, đưa cây xanh trở thành sản phẩm huy động cộng đồng, khách du lịch cùng tham gia với tour trồng - chăm sóc cây xanh, thưởng lãm, check in còn góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững cho Côn Đảo.

Đưa cây cối, mảng xanh trở thành chủ thể quảng bá thu hút khách du lịch được nhiều quốc gia và một số tỉnh, thành trong nước thực hiện rất tốt. Cụ thể, Nhật Bản, Hàn Quốc... rất thành công với tour du lịch ngắm hoa anh đào, tour ngắm lá phong. Tại Việt Nam, một điển hình phát triển du lịch nhờ cây cối, hoa cỏ theo mùa là Đà Lạt.

Với Bà Rịa-Vũng Tàu, chắc hẳn cộng đồng du lịch còn nhớ sức hút rầm rộ trên mạng xã hội của cây phượng 2 màu tại Bãi Sau mùa hè năm 2022. Hay Núi Lớn, núi Nhỏ và một số ngọn núi khác trên địa bàn tỉnh thiên nhiên đều thể hiện sắc thái 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa xanh thẳm điểm thêm màu đỏ hoa phượng, sắc tím bằng lăng và nhiều loại hoa dại rải rác dọc triền núi. Mùa khô thân trơ trụi, lá rụng đồng loạt chuyển màu vàng đẹp ngỡ ngàng. Dù chưa tạo được ấn tượng mạnh nhưng những hình ảnh trên được chia sẻ trên các diễn đàn cũng thu hút du khách, nhất là giới trẻ đến tận nơi, dạo chơi, chụp ảnh. Nhiều góc ảnh bên biển, bên rừng đẹp lạ ngỡ ngàng.

Bà Rịa-Vũng Tàu đang thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhiều loại cây đa dạng, phù hợp đặc thù từng khu vực và tập trung cho mục tiêu cảnh quan du lịch được trồng hầu khắp toàn tỉnh. Chẳng hạn, địa đạo Long Phước trồng giáng hương, gõ đỏ, cẩm lai. Đền thờ liệt sĩ xã Lộc An trồng bằng lăng ở khu vực trước đền. Tuyến đường hoa mai tại huyện Châu Đức. Tuyến đường hoa giấy trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Hầu khắp các huyện, thị, thành phố ngày càng nhiều tuyến đường được trồng đỗ mai, hoàng yến, phượng vỹ, hoa giấy, bằng lăng…

Bà Rịa-Vũng Tàu đang đầu tư mạnh mẽ hoàn thiện giao thông kết nối liên vùng và nội tỉnh. Hạ tầng du lịch cũng phát triển với hàng loạt resort cao cấp ven biển. Kỳ vọng với 10 triệu cây xanh dự kiến được trồng mới đến hết năm 2025 sẽ tạo thêm nhiều không gian xanh, tăng sức hút du khách và tạo động lực cho một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh là ngành du lịch phát triển bền vững.

TRẦN HIỀN

 
;
.