Thương những chiều tan ca

Thứ Sáu, 10/05/2024, 16:47 [GMT+7]
In bài này
.

Bật điện thoại. Lướt, lướt lướt.

Mọi người sẽ gặp đâu đó hình ảnh muốn trào nước mắt về đời sống công nhân. Những chiều tan ca trên con xe cọc cạch, mua vội bó rau, con cá ở chợ cóc cho bữa tối. Những dãy nhà trọ nóng bức, ở ghép chật chội. Bữa cơm đạm bạc với đậu hũ, rau muống, cá kho. Vợ chồng, con cái chen chúc trong cái gọi là… khổ.

Đôi lúc lại có tin, công nhân dại dột, chỉ vì muốn nghỉ một vài ngày không bị trừ lương, phải mua giấy tờ giả để hưởng bảo hiểm, dẫn đến cảnh bị sa thải, mất việc, thậm chí còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật.

Cũng có khi vui tươi: nữ công nhân cười như hoa nở (vì bị bắt gặp đang nuốt vội bữa cơm trưa cho kịp giờ làm), được ghi lại từ ống kính của người đồng cảnh ngộ. Đâu đó, còn là hình ảnh về căn hộ gọn gàng mà công nhân may mắn hưởng lợi từ chính sách chăm lo của doanh nghiệp, của các cấp chính quyền. Dịp này, dịp khác, công nhân được tặng quà, mì tôm, gạo, nước mắm, phiếu mua hàng, vé xe …  

Dù gì đi nữa, giữa cái vui và buồn, sau những chiều tan ca, đời sống công nhân vẫn luôn mang đến thương cảm nhiều hơn, trong vô vàn cảm xúc đan xen của xã hội.

Không phải ngẫu nhiên, trong chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đại biểu QH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 9/5), giữa việc quan trọng là lắng nghe phản ánh liên quan đến xây dựng chính sách, các đại biểu QH và Ban tổ chức dành thêm thời gian tặng quà công nhân, lao động gặp khó khăn. Quà tặng có thể chưa gạt hết khổ cực họ đang gánh chịu, nhưng là sự động viên to lớn, trong thời điểm cả nước đang hưởng ứng Tháng Công nhân.

Cách đây chưa lâu, LĐLĐ tỉnh và Chi nhánh Công trình Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu ký kết thỏa thuận hợp tác. Đó đều là thỏa thuận hướng đến sự chăm lo cho nhu cầu đời sống như: ưu đãi từ 20-30% các sản phẩm nồi cơm điện, wifi, máy tính, thiết bị điện …

Công nhân, lao động không phải là nhóm yếu thế, nhưng đời sống vật chất, tinh thần của họ xứng đáng nhận được sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn từ các cấp chính quyền và tổ chức xã hội. Vì thực tế, đa phần công nhân lao động đến từ nhiều vùng miền, “lạ nước lạ cái”, ít người có họ hàng thân quen để nương tựa lúc cần. Lương công nhân, dù đã có nhiều cải thiện, vẫn khó có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Bên cạnh là khó khăn về tìm kiếm chỗ ở, chỗ gửi con, cân đối thời gian làm việc và chăm sóc con cái, vun vén gia đình…

Theo một thống kê mới nhất, Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 575.000 công nhân, lao động làm việc trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp... Những năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động. Tổ chức công đoàn các cấp cũng hướng hoạt động vào việc giải quyết nhu cầu thực tế của công nhân, người lao động, nhất là những nhu cầu mới phát sinh.

Dù vậy, cũng không thể phủ nhận đời sống công nhân, lao động vẫn chật vật, đòi hỏi một sự sâu sát, chung tay nhiều hơn. Mà những vấn đề cốt tử nhất vẫn là: chỗ ở, chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc và chỗ học cho con cái họ…

PHAN HÀ

;
.