Viễn cảnh nào cho tuyển Pháp ở vòng knock-out?

Chủ Nhật, 30/06/2024, 17:54 [GMT+7]
In bài này
.

Pháp kết thúc vòng bảng một cách thất vọng với trận hòa 1-1 trước đội đã bị loại là Ba Lan. Viễn cảnh nào cho Les Bleus ở vòng knock-out?

Đội tuyển Pháp của Deschamps đang khiến người hâm mộ nhàm chán.
Đội tuyển Pháp của Deschamps đang khiến người hâm mộ nhàm chán.

Tuyển Pháp của Deschamps nhàm chán

Hơn hai thập kỷ trước, cách thành phố Dortmund này chỉ 30km, Didier Deschamps bước vào trận đấu quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Đội Monaco của ông khi đó thua Porto của José Mourinho tới 0-3 tại Gelsenkirchen trong một trận chung kết Champions League giữa 2 đội bóng ít được chờ đợi vào chung kết nhất trong lịch sử. Khi đó, cả José Mourinho và Didier Deschamps đều theo đuổi triết lý bóng đá tấn công.

Hai mươi năm đã trôi qua. Didier Deschamps bây giờ là một trong những HLV thận trọng nhất trong các HLV hàng đầu, thận trọng hơn cả José Mourinho. Trong các trận đấu gặp Argentina, Bỉ và Croatia ở vòng knockout của World Cup 2018, giải đấu mà Gà trống Gaulois lên ngôi vô địch, không trận nào các học trò của Deschamps cầm bóng quá 39%!

Cách tiếp cận trận đấu thận trọng đã mang lại cho Deschamps nhiều thành tích, đưa ông trở thành HLV của Les Bleus tại vị lâu nhất. Dưới thời Deschamps, đội bóng áo lam vô địch World Cup 2018, vào đến chung kết World Cup 2022 và chỉ thua ở loạt penalty, thêm một lần nữa vào chung kết EURO 2016. Nếu so với những thất bại ở các năm 2008, 2010 và 2012, thành tích đó là rất ấn tượng.

Khi còn chơi bóng, Deschamps có biệt danh là “Gã xách nước”. Phong cách đá bóng của cựu đội trưởng đội tuyển Pháp rất thực dụng, không hề hoa mỹ. Khi làm HLV của Les Bleus cũng vậy. Thực dụng đến tàn nhẫn! Nhưng đó không phải là vấn đề của đội tuyển Pháp lúc này. Đội bóng áo lam đang chơi một thứ bóng đá nhàm chán và không thực sự tốt.

Trong 3 trận đã qua ở vòng bảng EURO 2024, đội tuyển Pháp của Deschamps chơi thiếu thuyết phục. Les Bleus thắng Áo 1-0 nhờ một bàn phản lưới nhà. Trận thứ hai gặp Hà Lan hòa 0-0, Pháp thoát thua khi bàn thắng của Xavi Simons không được công nhận từ một quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Trận cuối, họ hòa Ba Lan đã bị loại 1-1. Pháp đá chán thế, bảo sao Mbappé cho rằng đá ở EURO khó hơn đá World Cup!

Phòng ngự chắc chắn rồi dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân trên hàng công đã trở thành chiến thuật của đội tuyển Pháp cả chục năm nay. Câu hỏi đặt ra ở đây là bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia có theo kịp bóng đá cấp câu lạc bộ? Những ấn tượng từ vòng bảng EURO là khá tích cực: Các đội cửa dưới trỗi dậy, lối chơi pressing, bóng đá tấn công, các đội có thể vượt quá giới hạn của chính mình nhờ một kế hoạch tấn công, nhờ sự gắn kết trong lối chơi. Những điều này, người ta không thấy ở đội tuyển Pháp.

Viễn cảnh nào cho vòng knock-out?

Les Bleus luôn chơi tốt khi bước vào vòng knockout. Có nhiều đội đá vòng bảng khá dở nhưng sau đó bỗng sống lại từ vòng 2. Điển hình như Bồ Đào Nha chỉ được 3 điểm với 3 trận hòa ở EURO 2016 nhưng đi một mạch đến ngôi vđô địch.

Nhưng phong độ đoàn quân của Didier Deschamps không hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận vòng bảng từ một pha phản lưới nhà và một quả penalty, Didier Deschamps phải nhận nhiều chỉ trích vì quá bảo thủ. Nhẽ ra với quá nhiều ngôi sao trên hàng công như hiện có, Gà trống Gaulois phải ghi nhiều bàn thắng như ở EURO năm nay mới phải.

Tụt xuống thứ Nhì bảng D, Pháp rơi vào nhánh có Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha, ba đội có phong độ ấn tượng nhất ở vòng bảng. Mọi chuyện còn ở phía trước nhưng cứ đá như ở vòng bảng, Les Bleus khó tiến sâu ở kỳ EURO này. Quãng nghỉ 5 ngày vừa qua liệu có đủ để Deschamps thay đổi mọi thứ?

Câu hỏi đó sẽ có câu trả lời vào trận gặp Bỉ ở vòng 1/8 vào 23 giờ ngày 1/7.

THƯ KỲ

 

;
.