Những kỷ lục mới được thiết lập

Thứ Sáu, 28/06/2024, 15:57 [GMT+7]
In bài này
.

Vòng bảng EURO 2024 diễn ra với nhiều gay cấn, bất ngờ đã kết thúc và đã có 7 kỷ lục mới được thiết lập.

Cầu thủ trẻ nhất: 16 tuổi 338 ngày

Lamine Yamal
Lamine Yamal

Lamine Yamal (Tây Ban Nha) đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt ở một trận đấu tại vòng chung kết EURO. Với việc đá chính cho Tây Ban Nha trong chiến thắng 3-0 trước Croatia. Kỷ lục trước đó do Kacper Kozłowski của Ba Lan nắm giữ khi cầu thủ này ra sân trong trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha tại vòng chung kết EURO 2020 - 17 tuổi 246 ngày. 

Huấn luyện viên trẻ nhất: 36 và 327 ngày

Julian Nagelsmann (Đức) chắc chắn rất tự hào trong trận đấu đầu tiên của vòng chung kết EURO 2024. Ngoài việc tuyển Đức của ông đánh bại Scotland tưng bừng 5-1, cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ RB Leipzig và Bayern còn lập kỷ lục cá nhân khi trở thành HLV trẻ nhất dẫn dắt một đội tuyển tại sân chơi EURO ở tuổi 36 và 327 ngày, ít hơn cựu HLV Srecko Katanec của Slovenia chỉ 6 ngày.

Đội trưởng trẻ nhất: 23 tuổi 243 ngày

Dominik Szoboszlai (Hungary) đeo băng đội trưởng tuyển Hungary trong trận ra quân gặp Thụy Sĩ ở 23 tuổi 243 ngày, xô đổ kỷ lục cũ của Giuseppe Bergomi khi ông làm thủ quân của tuyển Italia trong cuộc chạm trán với Đức tại EURO 1988. Szoboszlai đã chứng minh thực tế rằng không nhất thiết phải lớn tuổi để trở thành một đội trưởng tài ba.

Cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất: 38 tuổi 289 ngày

Luka Modric (Croatia) đã ghi một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất tại vòng bảng vòng chung kết EURO 2024 khi xé lưới Italia ở lượt trận cuối, chỉ đúng 60 giây sau khi anh bỏ lỡ quả phạt đền. Dù Azzurri đã có bàn gỡ muộn, nhưng pha lập công này sẽ luôn đặc biệt đối với Modric bởi anh đã phá vỡ kỷ lục của cựu tiền đạo người Áo, Ivica Vastic để trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất tại một vòng chung kết EURO, ở tuổi 38 và 289 ngày.

Cầu thủ lớn tuổi nhất: 41 tuổi 117 ngày

Pepe (Bồ Đào Nha)
Pepe (Bồ Đào Nha)

Pepe (Bồ Đào Nha) trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại một vòng chung kết EURO trong trận ra quân của Bồ Đào Nha trước Czech. Kỷ lục cũ thuộc về Gabor Kiraly khi thủ môn người Hungary ra sân trong trận gặp Bỉ tại vòng 1/8 EURO 2016 ở tuổi 40 và 86 ngày. Pepe đích thực là “cây trường sinh” của làng túc cầu thế giới. Nếu so sánh Pepe với Yamal - cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử vòng chung kết EURO thì anh lớn hơn Yamal 25 tuổi.

Cầu thủ tham dự nhiều vòng chung kết nhất: 6 lần

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Nhắc đến các kỷ lục, chắc chắn không thể thiếu Ronaldo. Với việc cùng tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại EURO 2024, CR7 đã lập kỷ lục mới khi là cầu thủ duy nhất tham dự 6 vòng chung kết EURO. Kỳ EURO đầu tiên của Ronaldo đến vào năm 2004, tức cách đây tròn 2 thập kỷ. Ngoài ra, tiền đạo 39 tuổi đã kéo dài kỷ lục ra sân nhiều trận nhất EURO lên con số 28, song vẫn chưa thể nâng cao kỷ lục 14 bàn thắng của mình tại giải đấu.  

Bàn thắng nhanh nhất: 23 giây

Nedim Bajrami (Albania). Khi các khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ trong trận đấu giữa Italia - Albania ở lượt trận đầu bảng B EURO 2024 diễn ra, cầu thủ chạy cánh Bajrami đã khiến mành lưới của Azzurri rung lên một cách ngoạn mục. Tận dụng đường chuyền sai lầm của đối thủ, Bajrami chớp thời cơ với cú đá ở góc hẹp trong vòng cấm mở tỷ số. Khi ấy, đồng hồ mới điểm giây thứ 23, qua đó thiết lập nên cột mốc mới. Kỷ lục cũ thuộc về Dmitri Kirichenko của Nga, người đã đưa đội nhà vượt lên dẫn trước Hy Lạp sau 1 phút 7 giây ở EURO 2004.

XUÂN KỲ

;
.