Góp sức phát triển thể thao

Thứ Sáu, 01/03/2024, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, những năm qua, nhiều DN, tổ chức, cá nhân đã chung tay đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển thể thao tỉnh nhà. 

VĐV tham gia thi đấu giải quần vợt được tổ chức tại Trung tâm VH-TT Vietsovpetro.
VĐV tham gia thi đấu giải quần vợt được tổ chức tại Trung tâm VH-TT Vietsovpetro.

Chung tay đầu tư hạ tầng

Được xây dựng năm 2004, Cụm liên hợp thể thao quần vợt - bóng đá (264 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu) thuộc Công ty CP thể thao Vũng Tàu là một trong những công trình tiên phong trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa TDTT trên địa bàn tỉnh. Cụm liên hợp thể thao có diện tích 1.5ha, với mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, gồm 9 sân tennis, 2 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, phòng tập gym đã góp phần đáp ứng nhu cầu sân chơi, bãi tập phục vụ nhân dân tập luyện TDTT.

Với thiết kế đạt chuẩn, những năm qua, cụm liên hợp thể thao này đã trở thành địa điểm quen thuộc của đông đảo người yêu thích thể thao tới tập luyện, thi đấu TDTT. Cụm cũng trở thành nơi tổ chức hàng trăm giải thể thao từ chuyên nghiệp đến phong trào của tỉnh.

Ông Lê Văn Tuấn (người dân TP.Vũng Tàu) cho biết, nhiều năm qua, ông chọn Cụm liên hợp thể thao quần vợt - bóng đá để luyện tập thể thao. Theo ông Tuấn, sân tennis ở đây được xây dựng đạt chuẩn, lại gần nhà, nên rất thuận lợi để ông rèn luyện TDTT sau mỗi ngày làm làm việc. “Tôi mong tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều thêm sân bãi để mọi người dân đều có điều kiện tập luyện, vừa nâng cao sức khỏe, vừa phát triển phong trào TDTT”, ông Tuấn nói.

Trong khi đó, với khuôn viên rộng hơn 52ha, cơ sở vật chất được đầu tư khép kín, hiện đại, Trung tâm VH-TT Vietsovpetro được đầu tư xây dựng dựa trên nguồn quỹ phúc lợi của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đã trở thành điểm đến của những người đam mê TDTT trên địa bàn TP. Vũng Tàu. 

Trung tâm có các hạng mục như: tennis, cầu lông, bóng bàn, nhà thi đấu đa năng 1.000 chỗ ngồi, phục vụ luyện tập môn bóng chuyền và tổ chức thi đấu các môn như: bóng chuyền, cầu lông, bóng ném, trò chơi vận động, sinh hoạt tập thể, thể dục thẩm mỹ, yoga, hồ bơi… Ngoài ra, nơi đây còn có 2 sân bóng đá (dành cho 11 người thi đấu và sân mini), sân bóng rổ ngoài trời… Ban đầu, trung tâm được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của cán bộ, công nhân viên của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Sau này, mở rộng phục vụ cho mọi cá nhân, tổ chức, người dân có nhu cầu luyện tập và thi đấu các môn thể thao. 

Với thiết kế tập trung, liên hoàn, Trung tâm VH-TT Vietsovpetro trở thành nơi luyện tập, cũng như tổ chức thi đấu các giải thể dục - thể thao tin cậy. Mỗi ngày, trung tâm đón hàng trăm lượt người đến để rèn luyện, thi đấu thể thao. 

Năm 2019, huyện Long Điền đã đưa và hoạt động 2 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại Trường TH Võ Văn Kiệt (xã Phước Tỉnh) và Trường TH Kim Đồng (xã Phước Hưng). Đây là 2 sân bóng được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 

Trong đó, sân bóng Trường TH Võ Văn Kiệt có diện tích khoảng 600m2, chi phí xây dựng 365 triệu đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải hỗ trợ 200 triệu đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ 90 triệu đồng, còn lại do cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh đóng góp. Sân bóng Trường TH Kim Đồng có diện tích khoảng 400m2, chi phí đầu tư 300 triệu đồng do Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ. 

Tháng 4/2023, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo của Trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức) được đưa vào sử dụng. Sân được xây dựng trên diện tích gần 1.100m2, với tổng kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng theo hình thức xã hội hóa, do ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện phát động, tài trợ, kêu gọi nhà hảo tâm, cựu HS nhà trường đóng góp, nhằm tạo sân chơi cho HS, viên chức của nhà trường. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phát triển toàn diện cho HS, cũng như phong trào bóng đá huyện Châu Đức.

Ông Cao Hoàng Vũ, Phó Trưởng Phòng VH-TT huyện Châu Đức cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 40 sân bóng đá, 40 sân bóng chuyền, 9 sân quần vợt và khoảng 100 nhà tập luyện thi đấu TDTT. Trong đó, hơn 50% là các công trình thể thao ngoài công lập, qua đó phục vụ đa dạng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao của nhân dân. 

Giảm “gánh nặng” ngân sách

Theo Sở VH-TT, xã hội hóa trong thể thao là chủ trương đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển thể thao thành tích hiện đại trên thế giới. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, xã hội hóa trong thể thao ngày càng được cụ thể hóa bằng việc các tổ chức, DN, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều công trình TDTT, trang thiết bị tập luyện được lắp đặt tại các nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa cũng được huy động từ nguồn xã hội hóa bằng ngày công, kinh phí đóng góp của nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT cho biết, cùng với nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp TDTT, phong trào TDTT ngày càng phát triển mạnh mẽ, không thể không kể đến sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, DN, trong việc tài trợ, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, cũng như đồng hành trong việc tổ chức giải phong trào tại các địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị, DN, tổ chức, các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình xã hội hóa, huy động được các nguồn lực để đầu tư xây dựng sân chơi thể thao mới như: hồ bơi, sân bóng đá, cầu lông, phòng tập thể dục, thể hình,… với chi phí đầu tư từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, qua đó, san sẻ được "gánh nặng" đầu tư của Nhà nước. 

Để thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác xã hội hóa. Qua đó, thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về việc xã hội hóa hoạt động TDTT; khuyến khích các DN đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đưa vào kinh doanh các loại hình thể thao như: bể bơi, sân cỏ nhân tạo, xây dựng nhà thi đấu, sân bóng đá, bóng bàn… để đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.