PREMIER LEAGUE 2022/23

Cuộc đua vô địch kỳ lạ

Thứ Tư, 21/09/2022, 20:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 7 lượt đấu, Arsenal vẫn đang dẫn đầu BXH. Ở phía dưới là sự song hành của Man City, Tottenham. Trong khi đó, những ứng viên vô địch thực thụ khác là Chelsea và đặc biệt là Liverpool thì lại tụt rất sâu phía sau. Premier League đang được chứng kiến một cuộc đua vô địch kỳ lạ. Và câu hỏi đặt ra là bao giờ thì trật tự cũ sẽ được lặp lại?

Arsenal đang đứng đầu BXH (18 điểm), cao hơn nhiều so với đội đứng thứ 7 và xếp thứ 8 là Chelsea (10) và Liverpool (9).
Arsenal đang đứng đầu BXH (18 điểm), cao hơn nhiều so với đội đứng thứ 7 và xếp thứ 8 là Chelsea (10) và Liverpool (9).

Nhóm nổi loạn lên ngôi

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Man City dĩ nhiên vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch số 1. Thứ tự sau đó đến lượt Liverpool, Chelsea và Tottenham. M.U, Arsenal còn bị đánh giá thấp hơn nữa. Trong đó, Pháo thủ bị coi là đại diện trong Big Six ít có khả năng đăng quang nhất tại Premier League 2022/23 theo đánh giá của các nhà cái.

Tuy nhiên, rất bất ngờ khi Arsenal mới đang là đội dẫn đầu BXH. Cuối tuần trước, họ đã đánh bại Brentford ngay trên sân khách với tỷ số 3-0. Đây là thắng lợi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của thầy trò Mikel Arteta nếu biết rằng cách đây đúng 1 năm, họ đã từng thua 0-2 cũng trên sân Brentford. Nhìn vào Arsenal lúc này, có thể thấy Arteta đã tìm ra được một bộ khung chiến thắng ổn định, cùng một lối chơi tấn công, kiểm soát bóng phù hợp với những con người mà ông có trong tay.

Arsenal từng bị chê bai trên TTCN rằng đã mang về những bản hợp đồng không thành công, đặc biệt sau vụ mua hớ Nicolas Pepe. Nhưng Hè vừa qua thì họ có một kỳ chuyển nhượng xuất sắc khi đưa về được những bản hợp đồng mới chất lượng để gia tăng sức mạnh CLB, như trường hợp của Gabriel Jesus và Zinchenko. Tất cả đang khiến Pháo thủ có khởi đầu mùa giải xuất sắc và việc họ dẫn đầu BXH sau 7 lượt đấu đã là một bất ngờ lớn.

Tương tự như vậy là Tottenham. Thực ra, ngay từ trước khi mùa bóng mới khởi tranh, các nhà cái đã xếp Spurs đứng trên M.U và Arsenal về khả năng vô địch. Tới thời điểm này, nhận định trên đang phần nào đi đúng hướng. Đội quân của Antonio Conte lúc này có điểm số bằng với Man City, và cũng chỉ kém Arsenal đúng 1 điểm. Nên về lý thuyết, khả năng đăng quang của họ ít nhất là cũng đang sáng bằng Man xanh.

Quan sát cách đá của Tottenham, có thể thấy họ không phải đội bóng chơi kiểu đè đối thủ ra đá, thậm chí sẵn sàng nhường nhịn đối phương về khả năng kiểm soát bóng. Nhưng Spurs lại có những tiền đạo đẳng cấp có khả năng tận dụng rất tốt các cơ hội tạo ra trên hàng công. Nên khá nhiều các chiến thắng của Tottenham từ đầu mùa đến theo phong cách họ để đối thủ lấn lướt ở khu vực giữa sân, nhưng rồi vẫn có thắng lợi chung cuộc.

Việc hai đội bóng không được đánh giá cao là Arsenal và Tottenham đang dẫn đầu BXH là điều kỳ lạ đầu tiên ở cuộc đua vô địch mùa bóng năm nay. Điều kỳ lạ tiếp theo là việc ứng viên sáng giá thứ 2, Liverpool đang tụt lại rất sâu trên đường đua vô địch. The Kop mới có 9 điểm, tức là chỉ bằng 50% điểm số của Pháo thủ. Dĩ nhiên, Liverpool vẫn còn 1 trận chưa đấu, nhưng việc họ bị Top 3 bỏ xa đến vậy là điều không ai nghĩ tới trước khi mùa bóng khởi tranh.

Kéo dài được đến bao giờ?

Tottenham, Arsenal đang tạo thành cuộc đua tam mã cùng Man City trên đỉnh BXH. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là họ sẽ duy trì thế tam mã này được đến bao giờ, hay sẽ sớm rơi rụng?

Pháo thủ dù có tiến bộ, nhưng rõ ràng họ vẫn rất non nớt trong những trận cầu lớn. Việc Arsenal ham lao lên tấn công tại Old Trafford sau khi có bàn gỡ 1-1, để lộ ra rất nhiều khoảng trống bên phần sân nhà, rồi từ đó nhận 2 đòn hồi mã thương trong thất bại 1-3 là minh chứng cho thấy đội quân của Arteta vẫn còn thiếu sự trưởng thành. Đây sẽ là yếu tố lớn có thể ngăn cản họ tiến tới chức vô địch.

Tương tự là Tottenham. Mặc dù vẫn bất bại tại Premier League 2022/23, nhưng Spurs chưa phải cỗ máy theo đúng như Conte mong muốn. Ai cũng biết Conte không phải mẫu HLV quá quan trọng việc kiểm soát bóng, nhưng chuyện họ để Wolves, rồi cả Leicester lấn lướt ở khu vực giữa sân dù đá trên sân nhà là dấu hiệu của sự bất ổn. Đây là chưa kể rất nhiều đường chuyền sai cũng xuất hiện ở khu vực nhạy cảm ngay bên sân nhà. Nếu Tottenham cứ chơi như này và gặp những đối thủ lớn hơn, họ sẽ phải trả giá.

Hai kẻ nổi loạn đều có những vấn đề riêng. Trong khi các thế lực cũ như Liverpool, Chelsea…, chưa biết bao giờ mới hồi sinh. Nên phải chăng là thế độc tôn của Man City sẽ sớm trở lại?

MINH VIỆT

;
.