Ông Park Hang Seo lại cao tay

Thứ Ba, 02/11/2021, 20:55 [GMT+7]
In bài này
.

Chúng ta đã có vé tới Uzbekistan dự vòng chung kết U23 châu Á khi thắng U23 Myanmar với tỷ số 1-0. Một lần nữa những điều chỉnh của HLV Park Hang Seo lại tạo ra khác biệt.

Mặc dù cói vé dự vòng chung kết  U23 châu Á, nhưng HLV HLV  Park Hang Seo vẫn còn nhiều nỗi lo.
Mặc dù cói vé dự vòng chung kết U23 châu Á, nhưng HLV HLV Park Hang Seo vẫn còn nhiều nỗi lo.

Hai Long tỏa sáng

Trong trận gặp U23 Đài Loan (Trung Quốc), Hai Long được HLV Park Hang Seo tung vào sân đầu hiệp 2 và tiền vệ sinh năm 2000 nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình với những đường chuyền phân phối bóng hợp lí, những pha dứt điểm từ xa táo bạo và tạo khác biệt giúp U23 Việt Nam chiến thắng với đường kiến tạo cho Văn Xuân ghi bàn vào cuối trận.

Ở cuộc đối đầu với Myanmar, ông Park xếp Hai Long đá chính và tiền vệ quê Quảng Ninh tiếp tục để lại dấu ấn. Vẫn là lối chơi xông xáo, năng nổ, vẫn những đường chuyền khá tốt cho đồng đội và một lần nữa lại kiến tạo cho đồng đội ghi bàn khi đá phạt đẹp mắt cho Hồ Thanh Minh đánh đầu ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

Với việc tham gia trực tiếp vào cả hai bàn thắng của U23 Việt Nam trước Đài Loan và Myanmar, góp công lớn vào 2 chiến thắng giúp chúng ta giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, Hai Long rõ ràng là nhân tố chủ chốt khó thay thế trong tay HLV Park Hang Seo trong nhiều giải đấu sắp tới.

Ông Park cao tay nhưng còn nhiều nỗi lo

Chúng ta đã có vé dự vòng chung kết U23 Châu Á ở Uzbekistan và tất nhiên đó là lí do làm HLV Park Hang Seo hài lòng. HLV người Hàn Quốc một lần nữa giúp U23 Việt Nam tạo khác biệt bằng những quyết định điều chỉnh nhịp độ thi đấu và thay người chính xác của mình.

Trước Đài Loan, ông Park tung Hai Long vào sân đầu hiệp 2 và chính Hai Long kiến tạo cho Văn Xuân ghi bàn mang về chiến thắng. Trước Myanmar, ông Park tung Hồ Thanh Minh vào sân và chính Hồ Thanh Minh đánh đầu ghi bàn giúp chúng ta chiến thắng.

Nhưng cùng với niềm vui còn có những âu lo. HLV người Hàn Quốc đã lo lắng nhiều sau màn trình diễn của U23 Việt Nam trước U23 Đài Loan (Trung Quốc) khi chúng ta bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể.

Sau trận này, ông Park vẫn còn nhiều nỗi lo. Chúng ta tranh chấp tay đôi không thực sự tốt, thoát pressing không tốt, phối hợp thường không quá 3 đường chuyền là mất bóng, đột phá cá nhân không tốt, chất lượng đường chuyền cuối cùng không tốt.

Ngoài Hai Long, các cầu thủ còn lại không thể hiện được phong độ ổn định và thực sự thuyết phục qua cả hai trận đấu.

Chúng ta vẫn có những khoảnh khắc mất tập trung trong phòng ngự, điển hình như tình huống phạm lỗi của Văn Xuân với cầu thủ Myanmar cuối hiệp 2, khiến U23 Việt Nam phải chịu một quả phạt rất nguy hiểm ở sát vòng cấm.

HOÀNG HÀ

;
.