.

Ngoại hạng Anh sẽ cấm các đội bóng ăn mừng bàn thắng?

Cập nhật: 21:51, 08/05/2020 (GMT+7)

Trước tình hình dịch bệnh đạt đỉnh và bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát, Ban tổ chức Premier League đang lên kế hoạch tái khởi động giải đấu trong thời gian tới. Nhưng để hạn chế tối đa khả năng virus lây lan, những trận đấu sẽ diễn ra rất khác trước.

Màn ăn mừng tập thể có thể bị cấm khi Ngoại hạng Anh trở lại.
Màn ăn mừng tập thể có thể bị cấm khi Ngoại hạng Anh trở lại.

Premier League được biết đến là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhờ những khán đài chật cứng khán giả, tinh thần thi đấu fair-play và những pha ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó có thể biến mất hoàn toàn trong thời gian tới vì dịch Covid-19. Trong dự thảo tái khởi động giải đấu, những nhà quản lý đề xuất nghiêm cấm những hoạt động tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa virus tiếp tục bùng phát.

Ngoài những quy định đã được áp dụng trước khi mọi giải đấu tạm hoãn, như: Tổ chức trận đấu trên sân không khán giả, cầu thủ không bắt tay nhau, Premier League sẽ đưa ra những quy định ngặt nghèo hơn. Cụ thể là cầu thủ bị cấm chạy ra góc sân ăn mừng với nhau mỗi lúc ghi bàn, cấm đổi áo cho nhau sau khi trận đấu kết thúc. Nghe qua có vẻ giống như một buổi đá tập hơn cạnh tranh lấy 3 điểm.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Ở những buổi tập, cầu thủ cũng phải đáp ứng hàng đống yêu cầu mới như không được nhổ nước bọt trên sân, và mỗi người phải uống 1 chai nước riêng chứ không dùng chung như trước. Họ phải làm quen với điều này ở CLB trong 3-4 tuần trước khi thực hành trong trận đấu chính thức. Quá trình thực hiện những quy định này có thể kéo dài tới 12 tháng tùy vào tình hình dịch bệnh.

"Đây là những việc cần thiết phải làm trong bóng đá để những trận đấu có thể tiếp tục diễn ra", ông Michel D’Hooghe, Chủ tịch Ủy ban Y tế của FIFA nhận xét. Theo ông, cầu thủ cần được học cách hành xử vệ sinh trên sân bóng thay vì nghĩ đó là yêu cầu thái quá. Trong trường hợp vi phạm, một bãi nước bọt có thể khiến cầu thủ bị trọng tài rút thẻ vàng. CLB có cầu thủ liên tục vi phạm sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc từ FA hoặc FIFA.

Trong tuần tới, ban tổ chức Premier League sẽ tiến hành một loạt các buổi họp cùng đội trưởng và HLV của 20 CLB để thống nhất kế hoạch tái khởi động giải. Tuy nhiên, những quy định có phần kỳ khôi như trên có thể vẫn chưa đủ để giúp Premier League trở lại theo kỳ vọng của người hâm mộ. Ít ngày trước, Ligue 1 đã phải tuyên bố kết thúc sớm bởi áp lực từ cả các chính trị gia lẫn giới cầu thủ.

Thăm dò sơ bộ, có tới 70% cầu thủ ở giải VĐQG Pháp không sẵn sàng thi đấu khi dịch bệnh chưa hoàn toàn được dập tắt. Điều tương tự có thể xảy ra ở Premier League, bởi những ngôi sao triệu đô cũng sợ dương tính với virus. Quan trọng hơn, chẳng ai muốn mình bị xem là tác nhân lây bệnh cho cả trăm người khác chỉ vì thi đấu một trận bóng đá.

CẨM CHI

 
.
.
.