.

Văn Hậu-bước chân nhỏ trên chặng đường lớn

Cập nhật: 18:08, 19/12/2019 (GMT+7)

Đoàn Văn Hậu đã có màn ra mắt SC Heerenveen, sau hơn 3 tháng chờ đợi. Nhưng 4 phút trước Roda JC mới chỉ là bước chân đầu tiên trên hành trình khẳng định bản thân anh tại châu Âu. Những thử thách khó khăn nhất, vẫn còn ở phía trước. 

Văn Hậu đã được ra mắt Heerenveen sau hơn 3 tháng chờ đợi.
Văn Hậu đã được ra mắt Heerenveen sau hơn 3 tháng chờ đợi.

Cần phải nhắc lại rằng, đó là trận đấu trong khuôn khổ cúp quốc gia Hà Lan. Và khi ấy, tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà - một cách biệt đủ an toàn để HLV Johny Janssen tung Văn Hậu vào thay Sherel Floranus. 

MỚI CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU

SC Heerenveen có vẻ như đã biết chiều lòng fan Việt, khi tổ chức vinh danh Văn Hậu ở trận gặp Williem II, rồi trao cho anh cơ hội ra mắt đội một ở trận gặp Roda JC. Với 4 phút ngắn ngủi ở Abe Lenstra đêm 17/12, Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam thứ 3 chính thức thi đấu ở châu Âu, sau Lê Công Vinh (Leixoes SC) và Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense).

Nhưng, cần phải nhìn thẳng vào thực tế rằng, ngoài tấm thẻ vàng ra, Văn Hậu không kịp để lại dấu ấn gì đặc biệt, bởi quãng thời gian anh thi đấu trên sân là quá ít. Khoảng thời gian thi đấu của Văn Hậu còn ít hơn cả Công Phượng (20 phút ở trận gặp Club Brugge), và dĩ nhiên chưa thể bằng Công Vinh (176 phút/3 trận). Văn Hậu cũng mới chỉ ra mắt ở cúp quốc gia chứ không phải ở giải vô địch quốc gia như 2 bậc đàn anh. Xét về mức độ đóng góp, Văn Hậu chưa thể bằng Công Vinh, người đã ghi bàn giúp Leixoes hạ Casa Pia 2-1 ở cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Tất nhiên, vị trí thi đấu của họ khác nhau, nên đóng góp cụ thể cũng có phần không giống nhau. 

Việc HLV Johny Janssen vẫn để Floranus đá gần như cả trận sau khi anh này mắc một sai lầm chết người trong thất bại 1-2 trước Willem II chứng tỏ Văn Hậu sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều trong việc cạnh tranh vị trí hậu vệ trái, vốn còn có cả Lucas Woudenberg nữa. Bản thân Hậu cũng ý thức được điều này khi thừa nhận sau trận đấu rằng: “Tôi sẽ phải cố gắng tập luyện và đây cũng là động lực để tôi tập luyện tốt hơn, sẽ cố gắng hơn để được ra sân thi đấu nhiều hơn nữa”.

QUYẾT ĐỊNH TRONG THÁNG 1/2020

Công Phượng và Công Vinh đều sang châu Âu ở tuổi 24, tức là không còn trẻ nữa. Còn Văn Hậu bây giờ mới có 20 tuổi. Ngoài sự vượt trội về hình thể so với hai đàn anh, tuổi tác cũng là một lợi thế của Văn Hậu, bởi càng trẻ là càng nhiều cơ hội để hòa nhập, cũng như để sửa sai. 

Công Vinh năm xưa chưa kịp thể hiện nhiều thì hợp đồng cho mượn 3 tháng tại Leixoes đã hết hạn. Công Phượng hiện tại thì bi đát hơn nhiều (14 trận liên tiếp không được đăng ký) do sự cạnh tranh quá lớn ở vị trí tiền đạo tại Sint Truidense. Còn với Văn Hậu, ít nhất thì anh còn hơn nửa mùa giải ở phía trước, với cơ hội được đánh giá là sáng hơn 2 đàn anh. Ở giai đoạn một, các HLV không muốn sử dụng Văn Hậu bởi đơn giản, anh cần thời gian để hòa nhập, cũng như bị gián đoạn khá nhiều khi tập trung U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng giai đoạn 2 thì sẽ khác. Đó là thời điểm Hậu đã khá thích nghi về điều kiện sinh hoạt, ngôn ngữ, cũng như thấm nhuần tương đối triết lý bóng đá của HLV. 

Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng sẽ không phải tập trung nhiều ở cấp đội tuyển quốc gia nữa, bởi đến ngày 31/3, Việt Nam mới thi đấu trở lại ở vòng loại World Cup 2022 (gặp Malaysia). Việc Văn Hậu không tham dự vòng chung kết U23 châu Á là một quyết định quan trọng với sự nghiệp của anh. Có thể U23 Việt Nam sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế anh, nhưng Văn Hậu sẽ có thêm nhiều thời gian cho cuộc chiến giành vị trí ở SC Heerenveen. Các HLV, vì thế, cũng sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với chàng trai quê lúa này. 

Cuối tuần này, SC Heerenveen sẽ gặp Heracles Almelo ở vòng 18 giải vô địch Hà Lan trước khi bước vào kỳ nghỉ đông kéo dài hơn 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, các cầu thủ cũng chỉ nghỉ ngơi dịp Noel và Tết Dương lịch, còn sau đó sẽ là một đợt tập huấn khoảng 2 tuần trước khi trở lại với trận gặp Feyenoord vào rạng sáng 19/1 (giờ Việt Nam). Chính vì thế, tháng 1/2020 sẽ là giai đoạn quyết định để Văn Hậu chinh phục ban huấn luyện Heerenveen. 

TUẤN CƯƠNG

 
.
.
.