Trung Quốc vừa công bố dữ liệu thương mại trong 5 tháng đầu năm 2025, trong đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc tăng lên 17.940 tỷ nhân dân tệ (2.500 tỷ USD), tăng 2,5% so với năm ngoái.
![]() |
Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. |
Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, sự tăng trưởng liên tục của ngoại thương nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, với chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp vẫn cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới, bất chấp những cơn gió ngược toàn cầu do chủ nghĩa đơn phương.
Người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết, kể từ đầu năm nay, nền kinh tế Trung Quốc đã tiếp tục phục hồi và cải thiện. Dưới áp lực bên ngoài, thương mại hàng hóa của nước này đã duy trì khả năng phục hồi mạnh mẽ. Đến tháng 5/2025, xuất, nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục xu hướng tăng trưởng, với tốc độ tăng trưởng tăng tốc đáng kể sau các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại cấp cao Trung Quốc - Mỹ. Mặc dù có ít hơn 2 ngày làm việc nhưng xuất, nhập khẩu trong tháng 5/2025 vẫn tăng 2,7%, với xuất khẩu tăng 6,3%.
Mặc dù ngoại thương mại Trung Quốc nhìn chung tăng trưởng tích cực, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn, được phản ánh trong một số dữ liệu thương mại. Tháng trước, xuất khẩu hàng hóa tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhập khẩu giảm 2,1%.
Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, thương mại Trung Quốc - Mỹ giảm 8,1% tính theo năm xuống 1.720 tỷ nhân dân tệ trong 5 tháng đầu năm 2025.
Giáo sư tại Viện Nghiên cứu kinh tế mở Trung Quốc tại Đại học Thương mại kinh tế đối ngoại Li Changan cho rằng, dữ liệu tháng 5 cho thấy tăng trưởng nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc tăng tốc đáng kể sau các cuộc đàm phán thương mại cấp cao gần đây giữa Trung Quốc và Mỹ ở Geneva. Điều này cho thấy sự phục hồi trong ngoại thương sau tuyên bố chung, bù đắp một phần tác động tiêu cực của tranh chấp thương mại và giúp duy trì sự ổn định thương mại tổng thể.
HẢI YẾN