Các hiện tượng thời tiết bất thường như nắng nóng kỷ lục và hạn hán nghiêm trọng đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên khắp các châu lục, phản ánh rõ tình trạng ấm lên toàn cầu và những tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái và đời sống con người.
![]() |
Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng ở Kyoto, Nhật Bản. |
Trạm khí tượng Casablanca ở Cuba ghi nhận mức nhiệt 38°C, mức cao kỷ lục trong lịch sử tháng 5 của thành phố này. Viện Khí tượng Cuba cho biết mức nhiệt này vượt xa mức trung bình 30-31°C thường thấy vào thời điểm chuyển mùa.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), khu vực Caribe đang ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, với nhiệt độ bề mặt biển tăng kỷ lục góp phần làm gia tăng cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Ở châu Á, Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiệt độ buổi sáng tháng 5 cao kỷ lục. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết ngày 21/5, Seoul ghi nhận nhiệt độ thấp nhất buổi sáng là 23°C, đây là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong các tháng 5 kể từ năm 1907.
Tại Mỹ, Công viên quốc gia Everglades ở Florida đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng vào cuối mùa khô. Lượng mưa thiếu hụt khiến các tuyến đường thủy tự nhiên gần như khô cạn, đe dọa môi trường sống của hàng nghìn loài động vật hoang dã, đồng thời gây thiệt hại nặng cho ngành du lịch sinh thái địa phương.
Trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng cả về cường độ và tần suất, các chuyên gia khuyến cáo những biến động khí hậu đang ngày càng rõ ràng hơn trên toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia phải hành động quyết liệt để thích ứng và giảm thiểu tác động từ khủng hoảng khí hậu.
VŨ PHONG