Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã liệt kê 8 hình thức mà ông gọi là “gian lận phi thuế quan” đang diễn ra trong thương mại quốc tế.
![]() |
Ông Trump bất ngờ công bố 8 hình thức bị cho là “gian lận phi thuế quan” trong thương mại toàn cầu. |
“Thao túng tiền tệ” được Tổng thống Trump đặt ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Tiếp theo là các biện pháp thuế giá trị gia tăng (VAT) được thiết kế để hoạt động như thuế quan ngụy trang và trợ cấp xuất khẩu. Danh sách của Tổng thống Trump còn bao gồm hành vi bán phá giá dưới giá thành, các khoản trợ cấp xuất khẩu và trợ cấp chính phủ khác.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập tiêu chuẩn nông nghiệp mang tính bảo hộ như hành vi gian lận phi thuế quan, chẳng hạn như việc Liên minh châu Âu (EU) cấm ngô biến đổi gen. Ông Trump cũng chỉ trích “tiêu chuẩn kỹ thuật mang tính bảo hộ” mà ông minh họa bằng trường hợp “bài kiểm tra bóng bowling của Nhật Bản”.
Hành vi gian lận phi thuế quan còn bao gồm vấn nạn làm giả, vi phạm bản quyền và đánh cắp sở hữu trí tuệ mà theo ông đã gây thiệt hại lên đến 1.000 tỷ USD mỗi năm cho nước Mỹ. Cuối cùng, ông Trump đặc biệt cảnh báo về hành vi chuyển tải hàng hóa để “lách thuế quan”.
Những gợi ý về các trường hợp gian lận phi thuế quan được Tổng thống Trump đưa ra ngay khi Mỹ chuẩn bị đàm phán thương mại với các đối tác. Như các thông tin công khai thì là việc bắt đầu vòng thứ 2 với Nhật Bản vào ngày 24/4, với Hàn Quốc vào ngày 24, 25/4.
Trước đó vào ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm hoãn một phần chính sách thuế đối ứng nhằm vào các đối tác thương mại của Mỹ. Theo đó, thay vì áp dụng thuế đối ứng từ ngày 9/4, Mỹ sẽ hoãn thi hành 90 ngày để tạo không gian đàm phán nhằm hạ thấp các rào cản thương mại. Các đối tác thương mại của Mỹ, trừ Trung Quốc sẽ chịu chung mức thuế 10% trong thời gian đó.
THƯ KỲ