Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố kế hoạch hành động mới nhằm củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu.
Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất cung cấp cho các quốc gia thành viên nhiều tài chính hơn là các khoản đầu tư quốc phòng. Đề xuất cũng hướng tới mục tiêu huy động vốn tư nhân và "có thể huy động gần 800 tỷ euro chi tiêu quốc phòng cho một châu Âu an toàn và kiên cường hơn".
Kế hoạch "tái vũ trang" của EC bao gồm 150 tỷ euro vay chung mới của EU để tài trợ cho các lĩnh vực như phòng không và phòng thủ tên lửa, hệ thống pháo binh, tên lửa, đạn dược, máy bay không người lái và các nhu cầu khác trên toàn châu Âu.
Ủy ban cũng dự kiến đề xuất nới lỏng các hạn chế tài chính mà EU áp dụng với chi tiêu của Chính phủ để "cho phép các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng" mà không kích hoạt các quy tắc thâm hụt ngân sách trừng phạt.
HOÀNG THÀNH