Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với những chia rẽ nội bộ trong kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ban đầu, Kế hoạch Kallas đặt mục tiêu chuyển ít nhất 1,5 triệu viên đạn pháo cho Ukraine vào năm 2025. Song đề xuất này đã bị Thủ tướng Hungary Viktor Orban phủ quyết. Sau đó, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU điều chỉnh chiến lược, kêu gọi một liên minh các quốc gia sẵn sàng đóng góp ngân sách quốc gia và kho vũ khí để hỗ trợ Ukraine với gói viện trợ quân sự trị giá 40 tỷ euro trong năm nay.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nước EU, đặc biệt là các quốc gia Nam Âu, vốn ít quan tâm hơn đến mối đe dọa từ Nga so với các nước Đông và Bắc Âu.
Trước những khó khăn này, bà Kallas gửi thư tới các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao EU, đề xuất một phương án khiêm tốn hơn, tập trung vào cung cấp 2 triệu viên đạn pháo cỡ lớn với ngân sách 5 tỷ euro.
Dù đã giảm quy mô, kế hoạch viện trợ vẫn chưa nhận được đủ sự đồng thuận. Một số quốc gia như Pháp, Italia và Slovakia cho rằng, việc đóng góp nên dựa trên cơ sở tự nguyện, thay vì tạo áp lực lên tất cả các nước thành viên.
HOÀNG THÀNH