Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp thương mại mạnh mẽ nhất của mình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế mới đối với khối này và chỉ trích EU được thành lập để làm khó Mỹ.
“Chúng tôi có công cụ chống cưỡng bạch (ACI) và sẽ phải sử dụng nó”, Ủy viên Nông nghiệp EU Christophe Hansen tuyên bố.
Công cụ của EU được thiết lập sau nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump (2017-2021) và cho phép khối này đáp trả đối với các hành vi phân biệt đối xử trong thương mại, như hạn ngạch, thuế quan hoặc các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài.
Trước khi kích hoạt ACI, điều này sẽ cần sự ủng hộ của 15 trong số 27 quốc gia thành viên EU. Do vậy, phương sách đầu tiên của khối này sẽ là khôi phục các khoản thuế trừng phạt mà họ đã áp đặt để đối phó với thuế quan trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, áp thuế đối với xe máy Harley Davidson, rượu bourbon Kentucky hoặc nước cam Florida. Những thứ này có thể sẽ được mở rộng.
Các nhà sản xuất xe châu Âu, đặc biệt là BMW, có nguy cơ trở thành mục tiêu hàng đầu. Riêng nhà máy BMW tại Spartanburg, bang South Carolina, đã xuất khẩu gần 225.000 xe trong năm ngoái.
Trước tình hình leo thang, các Bộ trưởng EU đang cân nhắc nhiều phương án đối phó. Trong đó, Bộ trưởng công nghiệp Italy Adolfo Urso, cho rằng châu Âu có thể tránh được thuế quan của Mỹ bằng cách nhượng bộ trước các yêu cầu của ông Trump, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và cảnh báo chống lại một cuộc chiến thương mại.
Ông gợi ý rằng một cách để xoa dịu ông Trump sẽ là đáp ứng yêu cầu của ông về việc tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu.
HOÀNG THÀNH