Các chuyên gia truyền thông hàng đầu đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền báo chí thế giới.
![]() |
Thao túng dư luận là một trong những khía cạnh đáng lo ngại nhất của việc sử dụng AI sai mục đích. |
Giám đốc Biên tập khu vực châu Mỹ của Hãng thông tấn EFE, ông Manuel Fuentes nhấn mạnh, mối đe dọa nghiêm trọng từ công nghệ "deepfake" và thông tin sai lệch được tạo ra bởi AI, đặc biệt là những nội dung giả mạo được tạo ra bằng AI có độ chân thực cao, có thể thao túng dư luận và làm xói mòn niềm tin vào truyền thông.
Nhà báo Fuentes khẳng định, việc sử dụng AI sai mục đích, trong một số trường hợp, cũng có thể vi phạm các quyền cơ bản như quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, đặc biệt khi thông tin được thu thập và phân tích mà không có sự chấp thuận.
Ông Fuentes cũng chỉ rõ, thao túng dư luận là một trong những khía cạnh đáng lo ngại nhất của việc sử dụng AI sai mục đích, ví dụ như phổ biến thông tin sai lệch, hoặc thiên vị trên quy mô lớn, nhằm ảnh hưởng đến các quy trình dân chủ và hình thành dư luận, như đã xảy ra trong cuộc bầu cử Brazil năm 2022.
Một rủi ro khác của AI nằm ở tác động mà tự động hóa có thể gây ra đối với các vị trí công việc trong tòa soạn, vì việc triển khai hệ thống AI cho phép tạo tin tức tự động, điều này giúp tối ưu hóa hiệu quả thông tin, nhưng cũng có thể dẫn đến thất nghiệp và suy giảm chất lượng của báo chí.
Ngoài ra, việc sử dụng AI cũng đặt ra các thách thức pháp lý và đạo đức, vì sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đòi hỏi phải có quy định và xác định trách nhiệm pháp lý, đặc biệt trong các trường hợp phỉ báng hoặc phổ biến tin tức giả mạo, cũng như việc sử dụng trái phép nội dung được bảo vệ bản quyền.
Các chuyên gia nhấn mạnh, AI nên được xem như công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò của các nhà báo chuyên nghiệp trong việc đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin.
YÊN THỦY