Bản đồ nhập khẩu vũ khí có sự điều chỉnh mạnh

Thứ Hai, 10/03/2025, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng vọt 155% trong giai đoạn 2020-2024. Nguyên nhân chính là do xung đột Nga - Ukraine, khiến các quốc gia châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Quân nhân Ukraine bốc dỡ tên lửa chống tăng Javelin trong gói viện trợ vũ khí của Mỹ tại sân bay quốc tế Boryspil, ngoại ô Kiev.
Quân nhân Ukraine bốc dỡ tên lửa chống tăng Javelin trong gói viện trợ vũ khí của Mỹ tại sân bay quốc tế Boryspil, ngoại ô Kiev.

Báo cáo cho thấy, Ukraine trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 8,8% tổng lượng nhập khẩu toàn cầu. Gần một nửa số vũ khí Ukraine nhập khẩu đến từ Mỹ.

Mỹ tiếp tục là nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, chiếm 43% thị phần toàn cầu, tăng từ 35% so với giai đoạn 2015-2019. Lượng xuất khẩu vũ khí của Mỹ tương đương tổng thị phần của 8 quốc gia xuất khẩu lớn tiếp theo cộng lại. Mỹ cũng cung cấp hơn 50% lượng vũ khí nhập khẩu của châu Âu trong giai đoạn 2020-2024.

Châu Âu chiếm 28% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng mạnh so với 11% của giai đoạn 2015-2019. Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu đã tăng nhập khẩu vũ khí lên 105% so với 5 năm trước đó.

Pháp, quốc gia đứng thứ 2 về xuất khẩu vũ khí, chiếm 9,6% thị phần toàn cầu và đã tăng gấp 3 lần lượng xuất khẩu sang châu Âu so với giai đoạn 2015-2019, chủ yếu nhờ vào các hợp đồng bán tiêm kích Rafale cho Hy Lạp và Croatia.

Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Nga giảm xuống còn 7,8% thị phần toàn cầu, so với 21% của giai đoạn trước đó.

Các quốc gia châu Á và châu Đại Dương giảm nhập khẩu vũ khí 21%, chủ yếu do Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước.

THẢO NGUYÊN

 

;
.