Sau Mexico và Canada, Trung Quốc cũng đã ra các tuyên bố phản đối về việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào nước này.
Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ cách làm đơn phương tăng thuế quan của Mỹ vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), không chỉ không có lợi cho giải quyết vấn đề fentanyl mà còn phá vỡ sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Trung Quốc sẽ đệ đơn kiện lên WTO và sẽ có những biện pháp đối phó tương ứng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích quyết định áp thuế của Mỹ, nhấn mạnh không bên nào có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại. Tuyên bố cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ có “các biện pháp đáp trả phù hợp” với các mức thuế quan mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico và 10% bổ sung vào mức thuế đang áp dụng đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2, nguy cơ châm ngòi cho cuộc chiến thương mại mới có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy cao lạm phát.
TỊNH LÂM