Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu xem xét khả năng áp dụng thuế quan mới đối với mặt hàng đồng nhập khẩu trong bối cảnh ông tìm cách tái thiết ngành công nghiệp Mỹ với kim loại này, vốn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy bay, xe cộ, tàu thuyền và các thiết bị quân sự khác.
Theo đó, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick điều tra việc áp dụng thuế quan mới theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, cho phép Tổng thống áp đặt các hạn chế nhập khẩu, nếu một mặt hàng nhập khẩu đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ.
Động thái này diễn ra khi ông Trump đang sử dụng thuế quan để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất của Mỹ, giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và đạt được các mục tiêu chính sách khác. Theo Bộ trưởng Lutnick, thuế quan có thể giúp khôi phục ngành công nghiệp đồng của Mỹ và tăng cường quốc phòng. Ông cho rằng, các ngành công nghiệp của Mỹ phụ thuộc vào đồng và đồng phải được sản xuất tại Mỹ.
Ông khẳng định, không có miễn trừ, không có ngoại lệ và nhấn mạnh "nước Mỹ trước tiên tạo ra việc làm, bảo vệ an ninh quốc gia và đã đến lúc đồng phải trở về nước".
HOÀNG THÀNH