Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/2 đã nhóm họp để thảo luận tình hình Syria.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen cho biết, nhà lãnh đạo lâm thời Syria Ahmad Al-Sharaa đã đưa ra các cam kết, song nhấn mạnh rằng, người dân Syria mong đợi những hành động cụ thể và hữu hình. Theo quan chức này, tình hình an ninh tại Syria hiện rất mong manh trong bối cảnh đụng độ vẫn xảy ra ở khu vực Đông Bắc đất nước và các cuộc không kích gây nguy hiểm cho dân thường và cơ sở hạ tầng. Tình hình hiện nay tiếp tục đe dọa tiến bộ chính trị.
Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo lâm thời của Syria xúc tiến quá trình chuyển giao mang tính bao trùm, trong đó có việc đảm bảo pháp quyền, trao quyền cho phụ nữ và tổ chức các cuộc bầu cử minh bạch và công bằng. Ông Geir Pedersen cũng đề nghị các quốc gia trừng phạt xem xét nới lỏng một số hạn chế đối với những lĩnh vực quan trọng của Syria như năng lượng và tài chính.
Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối cứu trợ Joyce Msuya cho biết, trong khi tiến trình đối thoại chính trị đang diễn ra, tình hình nhân đạo tại Syria vẫn rất tồi tệ với hơn 70% dẫn số cần được cứu trợ khẩn cấp. Theo bà Msuya, Liên hợp quốc đã tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo tới Syria, bất chấp những thách thức nghiêm trọng về hậu cần.
THƯ KỲ