Tổng thư ký LHQ António Guterres vừa công bố kế hoạch tài trợ cho lực lượng đa quốc gia được triển khai ở Haiti để đảm bảo tình hình an ninh sớm được khôi phục nhằm thúc đẩy “tiến trình chính trị do chính người dân Haiti lãnh đạo” và “khôi phục các thể chế dân chủ thông qua bầu cử”.
![]() |
Cảnh sát Ấn Độ tại lễ ra mắt Phái bộ ổn định của LHQ tại Haiti ở Port-au-Prince (Haiti). |
Người đứng đầu LHQ khẳng định nếu Hội đồng Bảo an (HĐBA) chấp nhận đề xuất tài trợ cho các hoạt động cơ cấu và hậu cần để triển khai lực lượng an ninh thì sẽ hội tụ đủ các điều kiện để có được một lực lượng hiệu quả có thể đối đầu với các băng nhóm ở Haiti và đặt nền móng cho nền dân chủ.
Trước đó, LHQ đã kêu gọi các nước quyên góp hơn 900 triệu USD để giúp đỡ hàng triệu người Haiti đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do bạo lực băng nhóm và gần một nửa dân số trong tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính.
Vài tháng sau khi HĐBA LHQ bật đèn xanh vào tháng 10/2023, Kenya đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Haiti để tham gia vào phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS) do LHQ hậu thuẫn nhằm hỗ trợ cảnh sát địa phương chống lại các băng nhóm tội phạm. Phái đoàn do Kenya dẫn đầu với sự hỗ trợ từ Pháp, Canada, Mỹ và các quốc gia Caribe khác đã triển khai gần 800 cảnh sát từ sáu quốc gia trong số khoảng 2.500 nhân sự dự kiến.
Phái bộ MSS, mặc dù được HĐBA LHQ hỗ trợ, không phải là hoạt động của LHQ và hiện đang dựa vào các khoản đóng góp tự nguyện. Cho đến nay, nhiệm vụ này đã đạt được ít tiến triển trong việc giúp Haiti khôi phục trật tự.
Theo Hội Bảo vệ Nhân quyền Haiti, ình trạng bạo lực băng nhóm ở quốc gia này trong năm 2024 đã cướp đi sinh mạng của 6.938 người, khiến 1.648 người bị thương và 1.515 người khác bị bắt cóc.
HOÀNG THÀNH