Hàn Quốc ban hành đạo luật đặc biệt nhằm chấm dứt tiêu thụ thịt chó

Thứ Hai, 16/09/2024, 18:09 [GMT+7]
In bài này
.

Hàn Quốc đã ban hành Đạo luật đặc biệt về chăn nuôi, giết mổ, phân phối, buôn bán chó làm thực phẩm. Dự kiến, luật sẽ có hiệu lực từ năm 2027 và khi đó, mọi hoạt động giết mổ, phân phối, buôn bán chó sẽ hoàn toàn bị cấm. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won (khoảng 22.500 USD).

Các nhà hoạt động tham gia biểu tình phản đối ăn thịt chó tại Seoul, Hàn Quốc.
Các nhà hoạt động tham gia biểu tình phản đối ăn thịt chó tại Seoul, Hàn Quốc.

Dư luận tại Hàn Quốc cũng có nhiều ý kiến khác nhau về khoản chi cho động vật bị bỏ rơi, trong đó có ý kiến cho rằng cần thu thuế từ những người nuôi thú cưng, gọi là “thuế sở hữu vật nuôi”.

Thống kê cho thấy ở Hàn Quốc có 5.625 doanh nghiệp liên quan đến buôn bán và giết mổ chó sẽ phải thay đổi công việc hoặc đóng cửa trong 3 năm tới. Trong số này có 1.507 doanh nghiệp là các trang trại nuôi chó. Hiện Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc thảo luận để xác định tiêu chí bồi thường và mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp này. Trong khi đó, các cơ quan chức năng phải bàn cách thức xử lý số chó đang được nuôi ở các trang trại.

HẢI YẾN

;
.