.

Phát triển lưới điện ngoài trái đất đầu tiên

Cập nhật: 18:42, 28/07/2024 (GMT+7)

Công ty Star Catcher Industries (có trụ sở tại Florida, Mỹ) đã huy động được 12,25 triệu USD tiền tài trợ để phát triển mạng lưới vệ tinh truyền điện trên Quỹ đạo Trái Đất Thấp (LEO). Vệ tinh đầu tiên có thể phóng lên sớm nhất vào năm sau.

Mô phỏng một phần mạng lưới vệ tinh truyền điện đang phục vụ nhiều vệ tinh khách hàng.
Mô phỏng một phần mạng lưới vệ tinh truyền điện đang phục vụ nhiều vệ tinh khách hàng.

Star Catcher Industries dự định cung cấp năng lượng cho các vệ tinh trên quỹ đạo thay vì khách hàng dưới Trái Đất. Đây là thị trường đang phát triển nhanh với những hệ thống vệ tinh lớn như Starlink của SpaceX. Theo Star Catcher Industries, LEO sẽ có khoảng 50.000 phương tiện vũ trụ hoạt động vào năm 2030, gấp khoảng 5 lần hiện nay.

Công ty này dự kiến xây dựng mạng lưới vệ tinh mới ở độ cao khoảng 1.500 km. Các vệ tinh sẽ hấp thụ năng lượng Mặt Trời và truyền đến vệ tinh khách hàng trong phạm vi bức xạ có thể chuyển đổi thành điện hiệu quả hơn. Chùm năng lượng có thể điều chỉnh tăng giảm để phù hợp với nhiều loại phương tiện vũ trụ. Lưới điện mới sẽ cung cấp cho các phương tiện này lượng điện gấp 5 - 10 lần so với mức chúng tự tạo ra.

THẢO VY

.
.
.