Thái Lan tìm kiếm sự hợp tác trong giao dịch vũ khí

Thứ Năm, 27/06/2024, 17:33 [GMT+7]
In bài này
.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin gần đây đã khẳng định tính cần thiết của việc đề ra các chính sách quốc phòng phù hợp liên quan hoạt động mua sắm vũ khí và khí tài quân sự.

Theo đó, các nguyên tắc có đi có lại, bao gồm việc trao cơ hội cho Thái Lan tham gia phát triển công nghệ quốc phòng mới cần phải được đảm bảo trong các hợp đồng mua sắm vũ khí trong thời gian tới.

Thông điệp này được ông Srettha đưa ra trong cuộc gặp với ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Ngân hàng Thụy Điển Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) và công ty sản xuất máy bay Saab AB (SAAB), để thảo luận về khả năng mua 12 máy bay chiến đấu SAAB Gripen trang bị cho lực lượng không quân Thái Lan.

Tại cuộc gặp, ông Srettha bày tỏ mong muốn hãng SAAB thành lập một nhà máy lắp ráp máy bay, sản xuất phụ tùng hoặc cơ sở sửa chữa máy bay ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, ông đã đề nghị các nhà lãnh đạo Thụy Điển tổ chức một diễn đàn nhỏ giữa 2 nước bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tiếp theo được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ.

Điều này sẽ cho phép thảo luận sâu hơn với các công ty Thụy Điển về việc thúc đẩy hợp tác công nghệ không chỉ riêng trong lĩnh vực quốc phòng mà bao gồm cả các lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp lần này, ông Srettha không đề cập chi tiết kế hoạch mua máy bay chiến đấu mới vì theo Thủ tướng Thái Lan, Bộ Quốc phòng là cơ quan có trách nhiệm quyết định mẫu máy bay mới sẽ được mua từ nhà cung cấp nào.

Mặc dù vậy, ông khẳng định rằng, nguyên tắc có đi có lại cần phải được áp dụng ngay cả khi lực lượng không quân mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

VŨ PHONG

;
.