Các bệnh viện ở Seoul ước thiệt hại gần 72 triệu USD

Chủ Nhật, 23/06/2024, 16:07 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23/6 chính quyền thành phố Seoul cho biết, 2 bệnh viện lớn của thủ đô là Trung tâm Y tế Seoul và Trung tâm Y tế Boramae có thể bị thiệt hại gần 100 tỷ won (khoảng 71,89 triệu USD) trong năm nay, nếu các bác sĩ thực tập không quay lại làm việc và tình trạng này tiếp tục kéo dài đến cuối năm.

Một tấm áp phích có nội dung chỉ trích hành động lên kế hoạch đình công của các giáo sư y khoa thuộc Đại học Quốc gia Seoul (SNU) tại bệnh viện ở Seongnam, Hàn Quốc.
Một tấm áp phích có nội dung chỉ trích hành động lên kế hoạch đình công của các giáo sư y khoa thuộc Đại học Quốc gia Seoul (SNU) tại bệnh viện ở Seongnam, Hàn Quốc.

Trong số 203 bác sĩ tại Trung tâm Y tế Seoul, có 22% là bác sĩ thực tập và tỷ lệ này tại Boramae là 33,9%. Cuộc bãi công khiến công suất sử dụng giường bệnh tại hai cơ sở y tế hàng đầu này giảm hơn 20% và số bệnh nhân ngoại trú của Trung tâm Y tế Boraemae giảm hơn 10%. Các trung tâm y tế trên đã kích hoạt chế độ quản lý khẩn cấp và thực hiện các biện pháp giảm chi phí.

Chính quyền thành phố Seoul cho biết có kế hoạch “bơm” 45,6 tỷ won để hỗ trợ hai bệnh viện này nhằm ngăn chặn tình hình trở nên trầm trọng hơn, đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết cho người dân.

VŨ PHONG

;
.