Ngoại trưởng Hàn Quốc hội đàm riêng với ngoại trưởng Nhật Bản và Trung Quốc

Chủ Nhật, 26/11/2023, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 26/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã tổ chức cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yoko Kamikawa tại Busan.

Trong cuộc gặp bà Kamikawa, hai bên thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ song phương sau khi Seoul hồi tháng 3 vừa qua thông báo sẽ bồi thường cho các công dân nước này bị cưỡng bức lao động trong chiến tranh thế giới thứ hai mà không yêu cầu các công ty Nhật Bản đóng góp. Quyết định này đã góp phần làm “tan băng” mối quan hệ song phương, đồng thời nối lại các chuyến thăm lẫn nhau của giới chức hai nước.

Hai bên cũng có thể thảo luận về phán quyết của Tòa phúc thẩm Hàn Quốc, theo đó đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới và yêu cầu Nhật Bản bồi thường 200 triệu won (153.800 USD) cho mỗi người trong số 16 nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục thời chiến ở Nhật Bản.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa đã đến Busan ngày 25/11 trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức tháng 9 vừa qua. Cuộc gặp gần nhất giữa các ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra bên lề Tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại San Francisco (Mỹ) đầu tháng này.

Cũng trong ngày 26/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Busan, vài giờ trước cuộc gặp ba bên với cả người đồng cấp Nhật Bản. Tuy nhiên, nội dung cuộc hội đàm chưa được công bố.

Cuộc hội đàm diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên phóng một vệ tinh trinh sát quân sự và đưa nó lên quỹ đạo thành công, sau 2 lần phóng thất bại hồi tháng 5 và tháng 8. Đáp lại, Hàn Quốc đã hủy bỏ một phần thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018. Để trả đũa, Triều Tiên cho biết nước này sẽ ngay lập tức khôi phục tất cả các biện pháp quân sự đã tạm dừng theo thỏa thuận.

Những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên dự kiến là chủ đề nổi bật trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm giữa hai Ngoại trưởng. Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên liên quan “giữ bình tĩnh và kiềm chế” sau vụ phóng vệ tinh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Hai Ngoại trưởng cũng có thể đề cập đến sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Triều Tiên và Nga, vì Hàn Quốc và Mỹ tin rằng, Triều Tiên đã nhận được sự hỗ trợ từ Nga về công nghệ tên lửa nhằm đổi lấy việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

MAI ANH

;
.