Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo tập đoàn kinh tế của Bulgaria và Đan Mạch

Thứ Hai, 25/09/2023, 20:08 [GMT+7]
In bài này
.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, sáng 25/9, tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn SoPharma (Bulgaria), ông Dimitar Naydenov, Giám đốc M&A (mua bán và sáp nhập); bà Krasimira Vandeva, Giám đốc điều hành trụ sở Bulgaria, Tập đoàn DSV, Đan Mạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Krasimira Vandeva, Giám đốc điều hành Tập đoàn DSV đại diện tại Bulgaria. Ảnh: DOÃN TẤN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Krasimira Vandeva, Giám đốc điều hành Tập đoàn DSV đại diện tại Bulgaria. Ảnh: DOÃN TẤN

Tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, một trong những trọng tâm trong chuyến thăm của đoàn là tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp của Bulgaria nói riêng và với các tập đoàn của châu Âu nói chung.

Trong cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn SoPharma, ông Dimitar Naydenov đánh giá Việt Nam là một thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp đang hướng đến mở rộng đầu tư, coi Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường ASEAN, ông Dimitar Naydenov chia sẻ, tập đoàn đã làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tìm hiểu thông tin đẩy mạnh đầu tư, sản xuất thuốc ở Việt Nam.

Với lịch sử trong khoảng 30 năm hợp tác tại Việt Nam, mục tiêu của Tập đoàn SoPharma thời gian tới là mở rộng thị trường nên mong muốn cơ quan chức năng Việt Nam xem xét, cấp phép với quy trình thủ tục thuận lợi hơn đối với nhiều sản phẩm dược phẩm của SoPharma.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác của SoPharma tại Việt Nam thời gian qua, đồng thời cho biết, Việt Nam xác định đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển.

Nhấn mạnh thời gian là lực lượng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam luôn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đó, tập đoàn có thể tìm kiếm, hợp tác với đối tác của Việt Nam để tìm hiểu luật pháp, điều kiện lưu hành, phân phối dược phẩm…; đầu tư, nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị bệnh nhiệt đới tại thị trường Việt Nam, Đông Nam Á và châu Á nói chung.

● Sáng cùng ngày, tại thủ đô Sofia, tiếp bà Krasimira Vandeva, Giám đốc điều hành trụ sở tại Bulgaria, Tập đoàn DSV (Đan Mạch), Chủ tịch Quốc hội mong muốn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về những cơ hội và tiềm năng hợp tác, nhất là tại Diễn đàn Chính sách pháp luật về thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam- Bulgaria diễn ra chiều cùng ngày tại thủ đô Sofia.

Giám đốc Krasimira Vandeva bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch Quốc hội và tin tưởng Tập đoàn DSV sẽ trở thành đối tác hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện tập đoàn cũng cho biết, DSV là một trong những tập đoàn của Đan Mạch hoạt động về lĩnh vực vận tải hàng đầu thế giới trong cả 3 hình thức đường bộ, đường thủy và hàng không.

Công ty hiện có 1.600 văn phòng tại hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới. Năm 2001, tập đoàn hiện diện tại Việt Nam và đã có văn phòng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Ngoài phát triển vận tải và logistics, Tập đoàn DSV đang tích cực số hóa hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho thương mại quốc tế phát triển cũng như tích cực tham gia chuyển đổi để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Tập đoàn xác định mục tiêu đến năm 2030, các hoạt động nội bộ sẽ giảm được 50% khí thải carbon.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sứ mệnh và mục tiêu của tập đoàn, cũng như việc tập đoàn đã mở văn phòng tại các thành phố của Việt Nam. Thông tin với doanh nghiệp về một nền kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động với quy mô nền kinh tế hiện đã đứng thứ 38 toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng cao, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thực tế này sẽ tạo điều kiện cho hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực giao thông, vận tải.

Hiện đóng góp của lĩnh vực vận tải và logistics còn khá thấp, chi phí logistics mà các doanh nghiệp đang phải chịu khá cao. Do vậy, Việt Nam mong muốn gia tăng tốc độ tăng trưởng và đóng góp của hai ngành vận tải và logistics vào GDP, từ đó sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội để tiếp cận thị trường khu vực ASEAN rất năng động với khoảng 650 triệu dân, đồng thời khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp.

HOÀNG HOA

;
.