Kinh tế Đức ghi nhận nhiều số liệu trái chiều

Chủ Nhật, 13/08/2023, 17:27 [GMT+7]
In bài này
.

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) vừa công bố số liệu cho thấy, thặng dư thương mại trong nửa đầu năm 2023 của Đức đã tăng hơn gấp 2 lần lên 98,7 tỷ euro (108,6 tỷ USD).

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Frankfurt, Đức.
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Frankfurt, Đức.

Theo Destatis, trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu của Đức đã tăng khoảng 3,3% lên 797,8 tỷ euro, trong khi giá trị hàng hóa nhập khẩu của nền kinh tế hàng đầu châu Âu này giảm 4,3% xuống 699,1 tỷ euro. Phương tiện đi lại và phụ tùng ô tô là nhóm hàng bán chạy nhất của Đức ở thị trường nước ngoài, với trị giá 136,5 tỷ euro.

Trước đó, Destatis công bố số liệu cho thấy lạm phát của Đức trong tháng 7/2023 là 6,2%, tương đương so với thống kê sơ bộ được đưa ra vào cuối tháng trước. Mặc dù vậy, giá tiêu dùng ở Đức dù đã giảm, nhưng trên thực tế vẫn cao hơn so với mức trung bình của toàn bộ Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức trong quý II/2023 không tăng mà chững lại, mức tăng trưởng 0% so với quý I. Số liệu này cho thấy, nền kinh tế Đức đã thoát khỏi suy thoái sau 2 quý liên tiếp trước đó tăng trưởng đều ở mức âm (âm 0,4% trong quý IV/2022 và âm 0,1% trong quý I/2023).

Mặc dù vậy, sự trì trệ trong quý II cho thấy nền kinh tế Đức đang không ở trạng thái tốt. Các chỉ số kinh tế hàng đầu đều có xu hướng đi xuống. Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo đã giảm từ mức 88,6 điểm trong tháng 6/2023 xuống mức 87,3 điểm trong tháng 7/2023.

Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số quan trọng này. Các chuyên gia trong ngành coi đây là tín hiệu xấu cho nền kinh tế. Trên thực tế, ngày càng có nhiều chuyên gia nhận định rằng nền kinh tế Đức có thể tiếp tục suy giảm trở lại trong quý III/2023.

Chuyên gia Timo Wollmershäuser của Viện nghiên cứu kinh tế Ifo nhận định, kinh tế Đức có thể rơi vào tình trạng suy thoái vào nửa cuối năm 2023.

Về phần mình, Chủ tịch Viện Kinh tế thế giới Kiel (IFW) Moritz Schularick cho rằng, “những đám mây trên bầu trời kinh tế đang xám dần”.

Trong khi đó, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Đức sẽ suy giảm 0,3% trong năm nay, sau đó tăng trưởng nhẹ ở mức 1,3% trong năm tới. Còn Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) dự báo mức suy giảm tương tự trong năm nay (suy giảm 0,3%).

MINH HẰNG

;
.