Đức thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn ở nội địa

Thứ Ba, 25/07/2023, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chính phủ Đức có kế hoạch chi 20 tỷ euro (22 tỷ USD) để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn ở nước này, nhằm hỗ trợ lĩnh vực công nghệ và bảo đảm nguồn cung các thành phần quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Số tiền trên sẽ được phân phối cho các công ty Đức và quốc tế vào năm 2027. Tiền được rút từ Quỹ chống Biến đổi khí hậu (KTF). KTF là quỹ nằm ngoài ngân sách, ban đầu được thành lập để đầu tư vào quá trình khử carbon của nền kinh tế, nhưng phạm vi tài trợ của quỹ đã gia tăng trong bối cảnh Chính phủ Đức nỗ lực hạn chế chi tiêu thường xuyên.

Các nhà sản xuất ô tô và một số ngành khác của Đức đã phải vật lộn để bảo đảm nguồn cung chất bán dẫn, vốn rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, điều này mở ra một động lực mới nhằm mở rộng sản xuất chất hiếm này ở trong nước.

Kế hoạch viện trợ lớn cho ngành sản xuất chip diễn ra trong bối cảnh Đức nhận thức ngày càng rõ hơn về sự phụ thuộc của nền kinh tế châu Âu vào nguồn cung từ châu Á, đặc biệt thời gian gián đoạn do COVID-19 và căng thẳng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Đầu tháng này, Chính phủ Đức đã cam kết trong chiến lược đối với Trung Quốc, rằng sẽ cố giảm sự phụ thuộc bằng cách đa dạng hóa và thu hút các công nghệ tương lai. Chính phủ Đức đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, để đầu tư vào một nhà máy ở Dresden, miền Đông nước Đức.

THIÊN AN

;
.