Ai Cập đóng cửa các cảng trên Biển Đỏ do bão cát tấn công

Chủ Nhật, 28/05/2023, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Cơ quan Quản lý các cảng trên Biển Đỏ (RSPA) của Ai Cập ngày 27/5 thông báo đã tạm thời đóng cửa 2 cảng trên Biển Đỏ do thời tiết xấu.

RSPA cho hay, giao thông hàng hải và các hoạt động tại cảng Suez và cảng Zeitiyat thuộc tỉnh Suez đã tạm dừng do gió mạnh và sóng cao.

Cơ quan Khí tượng Ai Cập (EMA) đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra đường và đóng chặt cửa nhà khi trận bão cát nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước ngày 27/5. EMA cũng yêu cầu những người mắc bệnh hô hấp ở trong nhà để tránh hít phải bụi mịn.

Đây là trận bão cát nghiêm trọng đầu tiên trong năm nay đổ bộ vào khu vực Bắc Phi, ảnh hưởng đến các quốc gia từ Maroc đến Ai Cập.

Các cảnh báo về bão cát đã được đưa ra tại nhiều khu vực của Ai Cập, bao gồm Marsa Matrouh, Alexandria, vùng Thượng Ai Cập, Luxor, Sharm El-Sheikh và khu vực Cairo mở rộng, vùng đồng bằng sông Nile, khu vực Kênh đào Suez, các tỉnh ven Biển Đỏ, Nam Sinai.

NGUYỄN TRƯỜNG

;
.