.

Ba Lan dự kiến tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Cập nhật: 18:31, 31/01/2023 (GMT+7)

Ngày 31/1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo, nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Morawiecki nêu rõ, xung đột tại Ukraine buộc Ba Lan phải tự trang bị vũ khí nhanh hơn, theo đó năm nay, quốc gia Trung Âu này sẽ thực hiện nỗ lực chưa từng có là chi khoản ngân sách tương đương 4% GDP cho quân đội.

Tuần trước, Quốc hội Ba Lan thông qua dự thảo ngân sách năm 2023, trong đó dành 97,4 tỷ zloty (22,5 tỷ USD) cho quân đội, tương đương 3% GDP của nước này. Văn bản chưa được Tổng thống ký.

Theo số liệu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), năm 2022, Chính phủ Ba Lan chi khoản ngân sách quốc phòng tương đương 2,4% GDP, mức cao thứ 3 trong số các nước thành viên khối này.

Với việc tăng lên 4% GDP, đây sẽ là mức ngân sách quốc phòng cao nhất trong số các nước NATO. Trong khi đó, khối liên minh quân sự này đặt mục tiêu chi ngân sách quốc phòng của các nước thành viên đạt 2% GDP.

NGUYỄN HẰNG

.
.
.