Giá dầu thế giới phiên 13/9 giảm gần 1%

Thứ Tư, 14/09/2022, 18:39 [GMT+7]
In bài này
.

Giá dầu thế giới giảm gần 1% phiên 13/9, đảo ngược đà tăng trước đó trong bối cảnh giá tiêu dùng tháng 8/2022 của Mỹ bất ngờ tăng, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất vào tuần tới.

Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 11/2022 giảm 83 xu Mỹ (0,9%) xuống 93,17 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 10/2022 giảm 47 xu Mỹ (0,5%) xuống 87,31 USD/thùng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 của Mỹ đã tăng 0,1% sau khi không thay đổi trong tháng 7/2022. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) đã dự đoán mức giảm 0,1%.

Các quan chức Fed dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 20-21/9 tới trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh trên mức mục tiêu 2% của ngân hàng này.

Dennis Kissler, phó Chủ tịch cấp cao về giao dịch tại ngân hàng BOK Financial (Mỹ), cho hay Fed có thể phải tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến, điều này khiến đồng USD mạnh lên, còn giá dầu thô sụt giảm.

MINH HẰNG

;
.