Hàn Quốc lo ngại số ca mắc COVID-19 trở nặng gia tăng

Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Số ca mắc COVID-19 mới của Hàn Quốc đang ở mức cao trên 100.000 ca mỗi ngày trong ngày thứ 4 liên tiếp và xu hướng số bệnh nhân nặng tăng mạnh đang khiến giới chức y tế nước này lo ngại.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày 5/8 là 112.901 ca, trong đó có 435 ca từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên 20.160.154 ca.

Số lượng ca nhiễm mới theo ngày đã tăng hơn 1,22 lần so với 88.374 ca được ghi nhận một tuần trước và gấp 1,52 lần so với mức 71.142 ca cách đây 2 tuần do sự lây lan của BA.5 - biến thể phụ của Omicron. Giới chức y tế cảnh báo người dân Hàn Quốc cần thận trọng bởi số bệnh nhân trở nặng đã tăng lên 310 người trong ngày 5/8, con số cao nhất kể từ ngày 18/5. Trong ngày 5/8, số ca tử vong tăng thêm 47 ca lên 25.144 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,13%.

Theo KDCA, trong số 172 ca tử vong được ghi nhận từ ngày 24-30/7, có 167 người (97,1%) ở độ tuổi trên 50. Trong số 167 người này, có 61 người (36,5%) chưa được tiêm hoặc chỉ tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

KDCA khuyến nghị những người lớn tuổi cần nhanh chóng tiêm vaccine mũi 4 để phòng bệnh trở nặng. Hiện tại chỉ có khoảng 45% người trên 60 tuổi và nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao ở Hàn Quốc đã tiêm mũi tăng cường.

Với dân số 51,6 triệu người, hiện đã có tới gần 50% dân số Hàn Quốc mắc COVID-19 kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại nước này vào ngày 20/1/2020.

Liên quan tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho hay Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 539 ca nhiễm mới trong ngày 4/8, tăng 93 ca so với ngày 3/8. Trong số các ca nhiễm mới có 222 ca có triệu chứng và 317 ca không có triệu chứng. Tuy nhiên, các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến đều không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng trong ngày 4/8.

Tính đến ngày 4/8, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 230.135 ca nhiễm và 5.226 ca tử vong do COVID-19.

KHÁNH VÂN

;
.