.

EU tìm cách tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng

Cập nhật: 18:14, 05/06/2022 (GMT+7)

Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni cho biết, các quốc gia thành viên trong khối sẽ được phép sử dụng tiền từ quỹ phục hồi của EU - vốn được thiết lập để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19, để nâng cao năng lực nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Hệ thống đường ống dẫn khí tại Szazhalombatta (Hungary).
Hệ thống đường ống dẫn khí tại Szazhalombatta (Hungary).

Kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, các quốc gia thành viên EU đã cố gắng tìm cách hạn chế tình trạng phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga. Xây dựng cơ sở hạ tầng mới để nhập khẩu thêm LNG là một phần trong chiến lược của EU.

Paolo Gentiloni cho biết thêm, ông dự kiến trình bày một giải pháp cải cách đối với Hiệp định ổn định khu vực đồng euro sau mùa hè năm nay, trong đó bổ sung các quy tắc mới có khả năng xác định mục tiêu nợ của từng quốc gia cụ thể.

Theo ông Gentiloni, Ủy ban châu Âu muốn điều chỉnh quy định về giới hạn vay nợ mới sao cho những quy định này dễ hiểu và linh hoạt hơn.

Nga đã đối mặt với 6 gói trừng phạt của EU, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có dầu mỏ, và với mức độ ngày càng gia tăng nhằm gây sức ép với Moskva. Các lệnh trừng phạt đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, các nước EU cũng thiệt hại hàng chục tỷ USD do áp đặt các biện pháp cấm vận Nga.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 5/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và dự đoán lợi nhuận từ xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ tăng vọt trong năm nay.

Bộ Ngoại giao Nga dẫn phát biểu của ông Lavrov với một đài truyền hình của Bosnia cho biết: "Xem xét mức giá đã được thiết lập do các chính sách của phương Tây, chúng tôi không bị thiệt hại về ngân sách. Ngược lại, năm nay chúng tôi sẽ tăng đáng kể lợi nhuận từ xuất khẩu các nguồn năng lượng". Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Nói chung dầu mỏ không bị ảnh hưởng bởi chính trị, có nhu cầu đối với mặt hàng này... chúng tôi có các thị trường thay thế để bán hàng và chúng tôi đã tăng doanh số tại các thị trường đó".

LAN PHƯƠNG

.
.
.