Các nước châu Âu tiêm vắc xin COVID-19 cho thanh thiếu niên như thế nào

Thứ Sáu, 22/10/2021, 21:50 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều quốc gia EU đã triển khai chương trình tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ đủ 12- 17 tuổi.

Một cô bé 13 tuổi tiêm vaccine COVID-19 tại Estonia.
Một cô bé 13 tuổi tiêm vaccine COVID-19 tại Estonia.

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các nước châu Âu chủ yếu tập trung vào nhóm người cao tuổi và nhiều rủi ro sau đó chuyển sang dân số đã trưởng thành. Theo số liệu thống kê từ Liên minh châu Âu (EU), 77,7% dân số trưởng thành của khối đã tiêm tối thiểu 1 liều vắc xin COVID-19. Mục tiêu tiếp theo của EU là tiêm vắc xin COVID-19 cho thanh thiếu niên và giảm tình trạng lây lan cũng như phát sinh biến thể trong cộng đồng.

Euronews (Pháp) vào tháng 9 đưa tin Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) đã thông qua việc sử dụng vắc xin Pfizer cho trẻ từ 12-15 tuổi trong tháng 5 vừa qua. Họ dựa trên nghiên cứu với 2.259 trẻ em trong nhóm tuổi này và thu được kết quả phản ứng miễn dịch của các em tương đương với người trong nhóm từ 16-25 tuổi. Không một trẻ em nào tham gia nghiên cứu mắc COVID-19 sau khi đã tiêm vắc xin.

Sau đó, EMA thông qua sử dụng Moderna cho trẻ từ 12-17 tuổi trong tháng 6. Ở thời điểm này, nghiên cứu được thực hiện trên 3.732 trẻ em và thu được kết quả không một em nhỏ nào mắc COVID-19 sau khi tiêm vắc xin.

Có nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em?

Đã có tranh luận về giá trị của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em không mắc bệnh nền vì nguy cơ các em phát triển tình trạng nặng do COVID-19 là khá thấp và điều này phải được cân bằng với các tác dụng phụ tiềm ẩn của vắc xin.

EMA thừa nhận rằng hạn chế trong cả hai nghiên cứu là họ không thể phát hiện các tác dụng phụ hiếm gặp. Tuy nhiên, họ kết luận rằng lợi ích của vắc xin đối với nhóm tuổi 12-15 vượt trội hơn bất kỳ rủi ro tiềm năng nào. Cũng có một số lo ngại về các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vắc xin công nghệ mRNA.

Một bài đăng do Trường Y Harvard thực hiện trong tháng 7 cho thấy sau 300 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna được phân phối tại Mỹ, có 1.000 trường hợp gặp tác dụng phụ về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim, chủ yếu là nhóm thanh thiếu niên. 79% những trường hợp trẻ tuổi là ở mức nhẹ.

Mặc dù vắc xin đã được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu chấp thuận cho trẻ 12-18 tuổi trong hai tháng qua, nhưng không phải tất cả các chính phủ hoặc cơ quan y tế của EU đều tuân theo hướng dẫn này. Đã có nhiều quốc gia EU triển khai chương trình tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi.

Tại Anh, chương trình tiêm vắc xin cho nhóm dưới 18 tuổi đã khởi động tại một số địa phương ở nước này. Tất cả thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi ở Anh đã bắt đầu được tiêm vắc xin COVID-19 kể từ ngày 23/8. Trong khi đó, trẻ em từ 12 đến 15 tuổi dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng với COVID-19 hoặc sống với người lớn có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do virus SARS-CoV-2 cũng nằm trong diện được tiêm vắc xin.

Tại Bắc Ireland, việc tiêm vắc xin cho thiếu niên 16-17 tuổi đã được triển khai từ tháng 9. Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI) vào ngày 3/9 đề xuất không tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-15 tuổi. Họ cho rằng chưa có đủ bằng chứng để đề xuất tiêm vắc xin COVID-19 cho nhóm này. JCVI lập luận rằng cứ 1 triệu trẻ em khỏe mạnh thì chỉ có 2 trẻ cần được điều trị chăm sóc đặc biệt cho COVID-19, lợi ích của việc tiêm chủng là “không đủ để hỗ trợ một đề nghị chung”. Vậy nhưng JCVI vẫn “để cánh cửa mở” cho các bộ trưởng đi theo con đường khác khi đề xuất về việc cân nhắc đến vấn đề rộng hơn như tác động đến giáo dục.

Sau đó, Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) vào tháng 9 đã quyết định tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi tại nước này. Gần 3 triệu trẻ em trong nhóm tuổi này đạt điều kiện để tiêm vắc xin Pfizer.

Mục tiêu của Italy là tiêm chủng cho càng nhiều thanh thiếu niên càng tốt khi các em quay trở lại trường học vào tháng 9. Dựa trên báo cáo ngày 13/9 của chính phủ Italy, 62,43% trong nhóm này đã được tiêm một liều vắc xin COVID-19 và 44,95% được tiêm chủng đầy đủ. Kể từ 16/8, thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi tại Italy có thể tiêm vắc xin COVID-19 không cần đặt lịch trước.

Italy vào cuối tháng 5 đã thông qua việc tiêm vắc xin Pfizer cho nhóm 12-15 tuổi. Trong khi đó, Moderna được thông qua cho nhóm 12-17 tuổi từ đầu tháng 8.

Ban đầu Đức chỉ tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em có bệnh nền nhưng sau đó với tình trạng biến thể Delta lây lan, nước này vào ngày 16/8 quyết định tiêm vắc xin COVID-19 cho mọi trẻ em trên 12 tuổi.

Ủy ban STIKO- vốn cố vấn cho chính phủ Đức về vắc xin - thông báo rằng quyết định được đưa ra dựa trên khảo sát kỹ các dữ liệu an toàn, đặc biệt là từ Mỹ sau khi tiêm vắc xin cho khoảng 10 triệu thiếu niên. STIKO đánh giá lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 cao hơn rủi ro từ các phản ứng phụ hiếm của vắc xin.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven vào 16/9 cho biết nước này sẽ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-15 tuổi vào cuối mùa Thu. Ông Stefan Lofven đánh giá điều này “giảm thiểu rủi ro mắc COVID-19 nghiêm trọng cũng như rủi ro không thể đến trường”. Hơn 80% thiếu niên Thụy Điển trên 16 tuổi đã tiêm tối thiểu 1 liều vắc xin COVID-19.

Theo WHO, một nửa dân số Ba Lan đã được tiêm tối thiểu 1 liều vắc xin COVID-19. Pfizer và Moderna đều được thông qua cho trẻ em trên 12 tuổi. Giới chức Y tế Ba Lan trong tháng 9 cho biết khoảng 1,4 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên khởi động chương trình tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi từ 12/6. Từ cuối tháng 9, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi tại Pháp sẽ phải sử dụng “thẻ xanh” tại Pháp để có thể đến những nơi như rạp chiếu phim, nhà hàng...

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha trong tháng 9, có 80% trẻ trong nhóm từ 12-19 tuổi tại nước này được tiêm tối thiểu 1 liều vắc xin COVID-19. Quyết định tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuổi do chính quyền khu vực quyết định.

Cơ quan Y tế Đan Mạch đã bật đèn xanh cho việc tiêm vắc xin COVID-19 với trẻ em từ 12-15 tuổi vào tháng 6 và chương trình tiêm được khởi động vào tháng 7. Có trên 83% trẻ em trên 12 tuổi tại Đan Mạch đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19.

Thụy Sĩ thông qua vắc xin Pfizer cho trẻ em trên 12 tuổi từ đầu tháng 6. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết đến tháng 8, Thụy Sĩ tiếp tục thông qua tiêm vắc xin Moderna cho nhóm tuổi này.

HÀ LINH

Hiện nay, trên thế giới đang sử dụng nhiều loại vắc xin Covid-19 khác nhau để tiêm cho trẻ em. Cụ thể, Comirnaty của Pfizer/BioNTech và Moderna của Công ty Morderna là hai loại vắc xin được nhiều quốc gia sử dụng nhất. Cả hai loại này đều sử dụng công nghệ mã di truyền mRNA. Khi tiêm vào cơ thể, các đoạn mã di truyền mRNA của Covid-19 sẽ thông báo cho tế bào con người tự sản xuất ra protein, từ đó kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể.
Comirnaty đã được Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt sử dụng cho trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 15 vào tháng 5 dựa trên kết quả thử nghiệm khả quan trước đó. Kết quả của một nghiên cứu mới đây cho thấy vắc xin của Pfizer/BioNTech an toàn và hiệu quả cao. Trong nghiên cứu này, 2.200 trẻ em Mỹ ở nhóm tuổi 12-15 được chia thành 2 nhóm. Một nửa được tiêm vắc-xin Pfizer; nửa còn lại tiêm giả dược. Kết quả cho thấy, trong số 1.005 trẻ được tiêm Pfizer không có ai bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm; trong khi đó, có 16 trên tổng số trẻ em tiêm giả dược được ghi nhận mắc bệnh sau đó.
Sau Pfizer, vắc xin Moderna (còn được gọi là Spikevax) cũng được EMA phê duyệt để tiêm cho trẻ em từ 12-17. Kết quả thử nghiệm ở 3.732 trẻ em ở nhóm tuổi này cho thấy, khả năng đáp ứng miễn dịch của vắc xin Moderna ở nhóm tuổi là tương đương so với nhóm tuổi từ 18-25. Không có ai mắc COVID-19 sau khi được tiêm vắc xin Moderna, trong khi đó 4 trong tổng số những người tiêm giả dược nhiễm SARS-CoV-2 sau đó.
Sau khi tiêm, trẻ cũng có những phản ứng phụ tương tự như đối với người lớn như: Đau nhức chỗ tiêm, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, sốt… Tuy nhiên, những triệu chứng này sẽ hết trong vòng 1-3 ngày. Hiện nay, chưa có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy vắc xin có thể ảnh hưởng lâu dài đến tuổi dậy thì hoặc khả năng sinh sản. EMA cho biết những rủi ro của vắc-xin không nhiều bằng những lợi ích mà nó mang lại.
Ngoài Pfizer và Moderna, nhiều loại vắc xin khác cũng được phê duyệt để tiêm cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Cụ thể, ở Chile, trẻ em từ 6 tuổi trở lên được phép tiêm CoronaVac (do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển). Trung Quốc đang sử dụng CoronaVac và Sinopharm để tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Sinopharm cũng được UAE phê tuyệt để tiêm cho trẻ trên 3 tuổi. Một loại vắc xin nữa đang được sử dụng tiêm cho trẻ em là Soberana 02 do Viện Finlay của Cuba phát triển. Loại vắc xin này đã được phê duyệt và sử dụng tiêm cho đối tượng trẻ em từ 2-18 tuổi ở nước này từ tháng 9.

 

;
.