Chính phủ Australia siết lại quy định xuất cảnh đối với công dân

Thứ Sáu, 06/08/2021, 19:19 [GMT+7]
In bài này
.

Kể từ ngày 11/8, những công dân Australia thường xuyên sống ở nước ngoài sẽ không được quay trở lại quốc gia cư trú tạm thời, trừ khi nhận được sự cho phép của chính phủ liên bang.

Cảnh vắng vẻ trên đường phố ở Melbourne khi Australia thực thi lệnh phong tỏa lần thứ 6 nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Delta gây ra, ngày 6/8.
Cảnh vắng vẻ trên đường phố ở Melbourne khi Australia thực thi lệnh phong tỏa lần thứ 6 nhằm đối phó với làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Delta gây ra, ngày 6/8.

Do đại dịch COVID-19 bùng phát, từ tháng 3/2020, Chính phủ Australia đã ban hành lệnh cấm công dân trong nước không được ra nước ngoài.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu muốn xuất cảnh, công dân phải nộp đơn xin quyền miễn trừ theo điều khoản “các trường hợp ngoại lệ” lên Lực lượng Biên phòng Australia (ABF).

Tuy nhiên, đối với những công dân Australia thường xuyên sinh sống ở nước ngoài, quyền miễn trừ sẽ tự động áp dụng, giúp họ dễ dàng xuất cảnh trở về quốc gia cư trú tạm thời. Mặc dù không phải nộp đơn xin quyền miễn trừ cho mỗi lần ra nước ngoài, nhưng những công dân này vẫn phải xuất trình hộ chiếu cho nhân viên ABF tại sân bay khi xuất cảnh.

Giải thích về việc thay đổi quy định xuất cảnh nói trên, Chính phủ Australia nêu rõ mọi công dân Australia giờ đây đều phải chứng minh một lý do “thuyết phục” cho việc đi ra khỏi lãnh thổ Australia. Đây là biện pháp giúp thắt chặt lỗ hổng nhằm giải quyết mối lo ngại về một số người thường xuyên đi lại giữa các quốc gia, đồng thời giúp giảm áp lực đối với khả năng kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của nước này, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh cho người dân và giúp đưa những người Australia dễ bị tổn thương trở về nước nhanh chóng hơn.

DIỆU LINH

;
.