Những phát minh nổi tiếng của Đức

Thứ Sáu, 04/06/2021, 21:34 [GMT+7]
In bài này
.

Aspirin: Năm 1897, Felix Hoffmann đã thành công trong việc tổng hợp axit axetylsalixylic (ASA) từ axit salicylic và anhydrit axetic khi làm việc tại Bayer dưới sự chỉ đạo của Arthur Eichengrün. Nó là một chất giảm đau, hạ sốt và chống viêm. Năm 1899, lần đầu tiên sản phẩm được đưa ra thị trường với tên thương mại là Aspirin.

Truyền hình.
Truyền hình.

Truyền hình: Năm 1897, Karl Ferdinand Braun chế tạo ống tia âm cực đầu tiên (CRT) và máy hiện sóng ống tia âm cực, trở thành nền tảng trong việc phát triển truyền hình điện tử hoàn toàn. Cho đến ngày nay, CRT vẫn được gọi là “ống Braun”.

Máy nghe nhạc và đĩa hát: Năm 1887, Emil Berliner đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một vật thể hình đĩa, “Schallplatte” (đĩa hát). Một phần của bằng sáng chế cũng dành cho thiết bị ghi và phát lại - chiếc máy hát gốc.

MP3: Định dạng MP3 được phát triển vào năm 1982, đó là một quá trình nén dữ liệu âm thanh được lưu trữ kỹ thuật số và ngày nay có một số tùy chọn kỹ thuật nâng cao bắt nguồn từ nó.

In ấn: In ấn chữ cái hiện đại được phát minh vào thế kỷ 15 bởi Johannes Gutenberg. Phát minh này đặt nền tảng cho các phương tiện truyền thông hiện đại. Kể từ đó, việc phổ biến rộng rãi kiến thức, tin tức và ý kiến đã có thể thực hiện được.

Máy khoan điện: Được phát minh bởi Wilhelm Emil Fein vào năm 1895, máy khoan điện cầm tay là một trong những công cụ điện đầu tiên. Robert Bosch khi còn trẻ đã làm việc trong công ty của Fein vào năm 1879-80, và sau đó thành lập công ty nổi tiếng hiện nay là Bosch. Bosch cũng đã phát triển máy khoan bộ gõ vào năm 1917.

Bảo hiểm xã hội: Năm 1883, Thủ tướng Đức Otto von Bismarck đã giới thiệu bảo hiểm y tế theo luật định, sau đó là bảo hiểm tai nạn, và cuối cùng là bảo hiểm hưu trí. Đây là sự ra đời của bảo hiểm xã hội. Mô hình đã được các nước khác trên toàn thế giới áp dụng.

THƯ KỲ 

(Theo Stars Insider)

 
;
.