.

Liên hợp quốc kêu gọi quốc tế tài trợ người tị nạn Nam Sudan

Cập nhật: 15:44, 19/12/2018 (GMT+7)

Ngày 19-12, Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ 2,7 tỷ USD để giúp đỡ người tị nạn Nam Sudan, nhấn mạnh thiếu hụt kinh phí để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Phi này đã khiến nhiều người dân Nam Sudan phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men.

Người dân Nam Sudan tại trại tị nạn Al-Nimir, Đông Darfur, Sudan.
Người dân Nam Sudan tại trại tị nạn Al-Nimir, Đông Darfur, Sudan.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, sau 5 năm nội chiến tại Nam Sudan, khoảng 2,2 triệu người nước này đã phải di cư sang các nước láng giềng Uganda, Sudan, Ethiopia, Kenya và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Mặc dù một thỏa thuận hoà bình đã được ký kết giữa Chính phủ Nam Sudan và các nhóm phiến quân hồi cuối tháng 9 vừa qua, nhưng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, những người tị nạn vẫn chưa thể an toàn trở về và những quốc gia mà họ đang tị nạn cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Các trường học thiếu giáo viên, thiết bị giảng dạy và học tập cũng như phòng học, khiến một nửa số trẻ em Nam Sudan tị nạn không được đến trường. Các phòng khám y tế không có đủ bác sĩ, y tá và thuốc men. Bên cạnh đó, kinh phí ít ỏi cũng khiến khẩu phần ăn cho người tị nạn bị cắt giảm và nguồn cung nước sạch hạn chế.

Năm 2018, UNHCR kêu gọi khoản kinh phí 1,4 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo, nhưng đến nay mới chỉ nhận được 60%. UNHCR cũng cảnh báo tình trạng bạo lực ở Nam Sudan, đặc biệt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. UNHCR cho biết hơn 65% số phụ nữ và trẻ em gái ở Nam Sudan đã phải trải qua bạo lực tình dục dưới các hình thức khác nhau, cùng với việc chồng của họ bị giết và con cái của họ bị bắt cóc trong quá trình chạy trốn khỏi cuộc nội chiến. Nhiều trường hợp trẻ em bị bắt đi lính, bị bạo lực và chấn thương tâm lý nặng nề.

REUTERS

.
.
.