Công an tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm vụ cháy rừng Bàu Sen (ấp Bàu Sen, xã Xà Bang, huyện Châu Đức).
Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong công tác chữa cháy; đề xuất các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới; chủ động xây dựng phương án chữa cháy; nghiên cứu đề xuất trang thiết bị máy móc phục vụ công tác chữa cháy; đảm bảo lực lượng ứng trực theo đúng phương châm “4 tại chỗ”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng…
![]() |
Các lực lượng xuyên đêm dập tắt đám cháy rừng. |
Đại tá Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và người dân trong suốt quá trình tham gia khống chế, dập tắt đám cháy. Qua đánh giá, các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ đã làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình quan sát đám cháy, gốc lửa, chất cháy, khả năng cháy lan của ngọn lửa, xác định vị trí lấy nước gần nhất; cán bộ, chiến sĩ thường trực sẵn sàng chiến đấu tốt, xuất xe nhanh đến đám cháy kịp thời, kỹ chiến thuật chữa cháy hợp lý, phù hợp với tình hình chữa cháy, ngăn không cho cháy lan…
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế cần phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Trước đó, như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, khoảng 12h ngày 2/5, tại khu vực rừng Di tích lịch sử Bàu Sen (xã Xà Bang, huyện Châu Đức). Đây là khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 60ha. Trong rừng có nhiều loại gỗ quý chịu nước như: bời lời, dâu nước, sao...
Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công an xã Xà Bang, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 (KV5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) đã điều 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến đến hiện trường chữa cháy.
Do đám cháy rộng, rừng có nhiều cây bụi, thảm thực vật khô, thời tiết nắng nóng... nên ngọn lửa lan nhanh.
Sau hơn 30 phút triển khai các phương pháp chữa cháy, nhận thấy đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát của lực lượng đang có mặt tại hiện trường nên lãnh đạo huyện Châu Đức đề xuất Công an tỉnh chi viện lực lượng, phương tiện và huy động từ các đơn vị khác.
Sau đó, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và lực lượng cứu nạn cứu hộ KV1, 3, 6 và các đơn vị như: Huyện đội Châu Đức, Công ty CP Cao su Xà Bang, Hạt kiểm lâm, lực lượng dân quân, an ninh trật tự cơ sở… cùng hàng chục xe chữa cháy, xe bồn tiếp nước đến tham gia chữa cháy. Đến 14h10 phút ngày 2/5, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích rừng cháy ước tính khoảng 3.000m2.
Tin, ảnh: TRÍ NHÂN