Tuyến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT994) đoạn từ KDL nghỉ dưỡng Trung Thủy đến QL55 (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đang thi công nâng cấp, mở rộng, nhưng nhiều trụ điện vẫn án ngữ giữa đường, gây mất an toàn giao thông và cản trở tiến độ dự án.
![]() |
Tuyến đường này lưu lượng xe cộ qua lại hàng ngày đông. |
Người dân lo lắng
Ngày 5/4, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đoạn đường trên thuộc hai gói thầu số 18 và 19 của dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT994. Gói thầu 18 dài 3km, khởi công từ tháng 4/2024, hiện đã thảm nhựa được 800m. Gói thầu 19 dài 2,6km, khởi công từ tháng 9/2023, đã hoàn thành phần nền đá và đang chuẩn bị thảm nhựa. Tuy nhiên, tiến độ thi công của cả hai gói thầu đều bị chậm do vướng hơn 100 trụ điện án ngữ giữa đường, gây mất an toàn giao thông và cản trở thi công.
Dây điện chằng chịt vắt ngang đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông cao, đặc biệt khi xe tải lớn và xe siêu trọng đi qua, dễ vướng và đứt dây. Vào ban đêm, dù đơn vị thi công đã lắp đèn cảnh báo, nhưng ánh sáng yếu không đủ giúp người đi đường nhận diện kịp thời. Nhiều người dân lo sợ tai nạn có thể xảy ra trước cửa nhà mình.
Không chỉ khiến người dân bất an khi lưu thông, các trụ điện nằm giữa đường còn là trở ngại lớn đối với đơn vị thi công. Ông Trần Hữu Nhật, Chỉ huy trưởng gói thầu số 18 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lang Phong cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc thảm nhựa khoảng 800m/3km. Nhiều đoạn còn lại phải tạm dừng thi công do trụ điện vẫn chưa được di dời. “Hệ thống thoát nước đã làm xong, chúng tôi đang tiến hành lên lớp mặt đường. Dự kiến đến 30/4 sẽ hoàn thành lớp K1.02, sau đó triển khai lớp K75. Nếu các trụ điện không được di dời kịp, tiến độ sẽ tiếp tục bị gián đoạn”, ông Nhật chia sẻ.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở gói thầu số 19 dài 2,6km. Khởi công từ tháng 9/2023, đến nay nhà thầu đã hoàn thành phần nền đá và chuẩn bị thảm nhựa, nhưng vẫn phải chờ do nhiều đoạn bị vướng trụ điện.
Không chỉ cản trở tiến độ, việc chậm di dời hàng trụ điện còn khiến chi phí thi công đội lên do phải thay đổi quy trình, kéo dài thời gian thuê máy móc và nhân công. Trong khi đó, tuyến đường ĐT994 có mật độ phương tiện lưu thông cao, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.
Cần sớm di dời trụ điện
Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị thi công đã lắp đèn cảnh báo tại các vị trí có trụ điện và dựng rào chắn, biển báo ở đầu tuyến. Tuy nhiên, hàng trụ điện này tiếp tục tồn tại trên mặt bằng thi công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước tình trạng trên, chủ đầu tư đã kiến nghị cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương và ngành điện lực vào cuộc quyết liệt để hoàn tất thủ tục di dời hệ thống điện. Điều này sẽ giúp thi công suôn sẻ, đảm bảo an toàn giao thông và tiến độ dự án như cam kết.
Mới đây, tại cuộc họp về tiến độ dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh đã yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành và Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục di dời lưới điện và bàn giao mặt bằng sạch. “Việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về hạ tầng điện là yếu tố then chốt giúp đảm bảo tiến độ thi công và an toàn giao thông, tránh ảnh hưởng đến chất lượng dự án”, ông Nguyễn Công Vinh nói.
Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng (chủ đầu tư dự án) cho biết, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có thông báo sẽ di dời các trụ điện trong tháng 4/2025. Đây là tín hiệu tích cực, các nhà thầu kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ thi công trong quý II năm nay, đưa dự án về đích đúng hẹn.
Bài, ảnh: TRÀ NGÂN