Chủ động phòng cháy ngay từ cơ sở
Để chủ động phòng cháy, chữa cháy ngay tại địa bàn cơ sở, công an cấp xã đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý của cấp xã.
![]() |
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) và Công an phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường. |
Phòng cháy từ xa, từ sớm
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh đã đồng loạt tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực tế về PCCC và CNCH cho công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đối với các cơ sở PCCC thuộc danh mục do UBND cấp xã quản lý.
Tại nhà nghỉ H.Y, đường Lý Tự Trọng (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) cán bộ Phòng PCCC và CNCH hướng dẫn cán bộ Công an phường Phước Trung kiểm tra hồ sơ về PCCC; các trang thiết bị bảo đảm an toàn PCCC…
Chủ cơ sở cho biết, nhà nghỉ H.Y. có quy mô 1 trệt, 2 lầu với 12 phòng nghỉ. Các bình chữa cháy cầm tay, đèn báo cháy…được trang bị đầy đủ tại hành lang.
Từ kiểm tra thực tế, Thượng úy Phan Thế Tài, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) nhắc nhở, chủ cơ sở cần bố trí bình chữa cháy phân tán không tập trung 1 chỗ; có xà beng phá dỡ để những nơi dễ thấy tại các tầng; nẹp nhựa dây điện không đi qua rèm cửa; bố trí đèn báo sự cố tại cầu thang; các đồ dùng không được để tại cầu thang; phải có mặt nạ phòng độc cho 12 phòng…
Trong khi đó, cửa hàng bán vải sợi trên đường Lê Quý Đôn (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) có diện tích hơn 100m2 cũng đã được bố trí các bình chữa cháy, dây điện đã bọc trong gel nhựa, có lối thoát nạn phái sau... Chủ tiệm vải cho biết, kinh doanh vải từ năm 2003. Do nhận thức được mặt hàng dễ bắt lửa, nên toàn bộ sinh hoạt, nấu nướng của gia đình đều được bố trí trên lầu 2 để bảo đảm an toàn.
Qua kiểm tra, cán bộ PCCC nhắc nhở chủ cơ sở, một số bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng nên cần đi nạp hoặc thay bình mới. Tại khu vực cửa, cán bộ nhắc nhở chủ tiệm không treo vải gần mô tơ cửa cuốn để phòng xảy ra chập điện cháy lan vào vải…
Thiếu tá Đặng Duy Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) cho biết, việc hướng dẫn kiểm tra PCCC cho công an cấp xã sẽ giúp công an phường nắm chắc các quy định của pháp luật, phương pháp kiểm tra PCCC đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý. Từ đó, kịp thời, khắc phục ngay các thiếu sót, sai phạm về PCCC ngăn ngừa cháy nổ từ xa, từ sớm.
![]() |
Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra bình chữa cháy cầm tay tại cơ sở kinh doanh vải sợi trên đường Lê Quý Đôn (TP.Bà Rịa). |
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, nội dung kiểm tra bao gồm việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ; việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC; hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; kiểm tra hệ thống điện trong và ngoài cơ sở; lối thoát nạn phòng khi có sự cố xảy ra và hướng dẫn cơ sở cách kiểm tra, bảo quản, sử dụng bình chữa cháy.
Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra, các cơ sở đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn PCCC như việc bố trí, sắp xếp hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn; nhiều hộ kinh doanh tự ý thiết kế, lắp đặt hệ thống điện, sử dụng điện không đảm bảo an toàn… Đoàn đã kiến nghị cơ sở khắc phục các thiếu sót để đảm bảo an toàn PCCC.
Thời gian tới, công an cấp xã toàn tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý của cấp xã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.
Bài, ảnh: TRÍ NHÂN