Rùng mình nhớ lại quãng đời ảo giác

Thứ Ba, 11/03/2025, 17:55 [GMT+7]
In bài này
.

Những học viên đang điều trị tại Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh (huyện Xuyên Mộc) không khỏi rùng mình khi nhớ lại những hành động mất kiểm soát, điên cuồng trong cơn ảo giác do ma túy.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tham gia lao động  trị liệu để hồi phục khả năng lao động.
Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tham gia lao động trị liệu để hồi phục khả năng lao động.

Thời gian qua, nhiều vụ việc đau lòng do người sử dụng ma túy gây ra đã khiến dư luận phẫn nộ. Ma túy không chỉ đe dọa tính mạng người xung quanh mà còn hủy hoại chính bản thân người sử dụng, với những hành vi mất kiểm soát như leo trèo, tự hủy hoại cơ thể...

Tại Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh, chúng tôi gặp T.T.S. (SN 1994, huyện Long Đất), một học viên cai nghiện tự nguyện. S. chia sẻ nỗi sợ hãi sau những lần “ngáo đá” mất kiểm soát. Từng là một thanh niên chăm chỉ, S. sa chân vào ma túy do tò mò và bạn bè rủ rê. “Tôi nghĩ chỉ thử một lần cho vui, nhưng rồi nghiện lúc nào không hay,” S. kể lại. Sau lần suýt chết vì ma túy, S. quyết tâm cai nghiện.

Tương tự, T.T.O. (SN 2004, thị trấn Long Hải) cũng từng nhiều lần rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì ma túy. Năm 2023, O. làm công nhân và bị bạn cùng phòng lôi kéo sử dụng ma túy. “Tôi trở nên cộc cằn, trầm tính. Những lúc ảo giác, tôi không thể kiểm soát lời nói, hành động,” O. hối hận. Việc vào trung tâm cai nghiện giúp O. tránh xa ma túy và bạn nghiện.

Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh hiện đang điều trị cho hơn 1.300 học viên (trong đó có 50 học viên nữ) chủ yếu sử dụng ma túy đá, thuốc lắc và heroin, độ tuổi ngày càng trẻ hóa, từ 25 - 35 tuổi. Sau giai đoạn cắt cơn, giải độc, trung tâm tổ chức các hoạt động trị liệu, văn hóa, thể thao, đọc sách và dạy nghề (nấu ăn, hàn điện, chăm sóc sức khỏe...) để học viên phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo trung tâm cho biết, công tác đào tạo nghề được cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp người cai nghiện có nghề, hạn chế tối đa tái nghiện khi tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ người tái nghiện vẫn tương đối cao, thậm chí có người vào trung tâm 5-7 lần.

Nguyên nhân do người nghiện mặc cảm với gia đình, xã hội, điều kiện việc làm còn hạn chế, rồi chơi lại với bạn nghiện. Vì vậy, Trung tâm cũng mong các ngành chức năng và địa phương có phương án, chính sách giúp người sau cai nghiện tự tin hòa nhập xã hội.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

 
;
.