99 năm tù cho nhóm thanh niên mua bán cái chết trắng

Chủ Nhật, 15/09/2024, 16:37 [GMT+7]
In bài này
.

Nguyễn Thị Bích Hiền (SN 2001, ngụ TP.Vũng Tàu) mua ma túy của các đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh, gửi xe khách về Vũng Tàu rồi chỉ đạo đồng phạm chia nhỏ ra bán. Hành vi buôn bán “cái chết trắng” của Hiền cùng 9 đồng phạm phải trả giá bằng bản án 99 năm tù.

10 thanh niên lãnh 99 năm tù vì mua bán ma túy.
10 thanh niên lãnh 99 năm tù vì mua bán ma túy.

Ma túy theo xe khách về Vũng Tàu

TAND tỉnh vừa mở phiên xét xử tuyên phạt: Nguyễn Thị Bích Hiền (SN 2001) 18 năm tù; Nguyễn Hoàng Nhật (SN 2001) 17 năm tù; Đỗ Trọng Đức Quí (SN 2005) 15 năm tù; Nguyễn Thị Nguyên (SN 2003) 11 năm tù; Phạm Thị Ngọc Linh (SN 2005) 9 năm tù; Nguyễn Thị Trang (SN 1995) 8 năm tù; Nguyễn Minh Cảnh (SN 2006) 6 năm tù; Phạm Thanh Cường (SN204) và Ngô Hoàng Yến (SN 2005, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) mỗi người bị phạt 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Mai Gia Kiệt (SN 2005) bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu và ma túy sử dụng, từ tháng 9/2023, Hiền liên hệ mua ma túy dạng khay, nước vui của một số đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh về bán lại cho “con nghiện” ở TP.Vũng Tàu. Cụ thể, đầu tháng 9/2023, Hiền liên hệ mua 80 gam ma túy khay, 20 viên thuốc lắc và 40 gói ma túy dạng nước vui với tổng số tiền 50 triệu đồng. Số ma túy này được gửi từ TP.Hồ Chí Minh về Vũng Tàu qua xe khách M. Hiền nhận, mang ma túy về cất giấu tại nhà của Nhật để phân chia thành nhiều gói nhỏ. Khi có khách hỏi mua, Hiền cử Linh đến nhà Nhật lấy ma túy mang đi bán với tiền công 200 ngàn đồng/lần.

Ngày 11/11/2023, Hiền liên hệ với Trang đặt mua của một đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh 20 gam ma túy khay và 20 viên thuốc lắc với giá 20 triệu đồng. Số ma túy này được gửi về TP.Vũng Tàu qua xe khách M. Hiền “điều” Linh đi lấy ma túy về đưa cho Nhật cất giấu, chia nhỏ để Linh đi bán khi có khách.

Tiếp đó, ngày 26/12/2023 Hiền nhờ mua ma túy nhưng Trang không liên hệ được với người bán. Thông qua mạng xã hội telegram, Hiền tự liên lạc với một đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh để mua 20 gam ma túy khay, 20 viên thuốc lắc và 10 gói ma túy dạng nước vui với giá 14,6 triệu đồng. Cũng như những lần trước, ma túy tiếp tục được gửi qua xe khách M. về TP.Vũng Tàu. Hiền trực tiếp đến nhận ma túy, giao lại cho Nhật cất giữ.

Bỏ ma túy vào bồn cầu để phi tang

Cáo trạng cáo buộc 9 đồng phạm khác giúp sức cho Hiền phân chia, cất giấu, bán ma túy. Cụ thể, ngày 15/11/2023, Hiền chỉ đạo Linh đi bán nửa hộp ma túy khay cho một người không rõ lai lịch ở trước quán bar B. (TP.Vũng Tàu) với giá 3,5 triệu đồng. Hiền trả công cho Linh 200 ngàn đồng.

Tới ngày 28/11/2023, Linh tiếp tục đi bán 2 chẩm ma túy khay và 2 viên thuốc lắc với giá 1,8 triệu đồng. Hiền trả công cho Linh 220 ngàn đồng. Đến tối 2/1/2024, Hiền chỉ đạo Linh đi bán nửa hộp năm ma túy khay và 5 viên thuốc lắc cho khách với giá 4 triệu đồng. Linh rủ Yến đi cùng. Khi cả hai mang ma túy tới điểm hẹn bán cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Tương tự, từ tháng 9/2023, Cảnh bắt đầu giúp Hiền đi bán ma túy. Tối 2/1, Hiền chỉ đạo Linh cùng Yến đến nhà giao cho Cảnh một túi nilon màu trắng có chứa các gói ma túy khay, thuốc lắc, nước vui để cất giấu chờ bán cho khách. Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, công an bắt quả tang Cảnh mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 12 gói nylon có chứa ma túy dạng khay, 32 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy dạng nước vui.

Nhật được Hiền giao ma túy, cân tiểu li và các gói nylon túi zip để phân chia ma túy, cất giữ tại nhà. Mỗi khi có khách mua, Hiền chỉ đạo Nhật đưa ma túy cho Linh để đi giao. Nhật được Hiền trả 2 triệu đồng/lần phân ma túy.

Dưới sự chỉ đạo của Hiền, khoảng 22 giờ ngày 29/12/2023 Nhật giao cho Quí một hộp giấy bên trong chứa ma túy để mang về nhà cất giữ. Đêm 2/1/2024, Hiền gọi điện thoại yêu cầu Quí mua thuốc Panadol để nghiền nát và trộn vào ma túy khay để tăng khối lượng rồi phân chia thành các túi để có người qua lấy đi giao cho khách.

Đến 23 giờ 55 phút cùng ngày, Hiền thông báo cho Quí biết việc người đi giao ma túy cho Hiền đã bị bắt. Quí và Nguyên sợ bị bắt nên đòi trả lại ma túy cho Hiền. Đến chiều 3/1, Hiền kêu Quí mang ma tuý đến đưa cho Kiệt cất giấu. Đến trưa 4/1, biết Hiền và một số người liên quan bị công an bắt nên Quí đã đi tiêu huỷ 18 gói ma tuý nước vui bằng cách đổ vào bồn cầu và xả nước rồi cùng Nguyên bỏ trốn. Đến ngày 11/1, cả 2 đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra còn xác định khuya 3/7/2023, khi Hiền đang ở nhà thì “Gấu toàn” (chưa rõ lai lịch) gọi điện thoại đề nghị đi giao ma túy để lấy tiền công. Hiền gọi cho Nhật điều khiển xe máy đến điểm hẹn lấy 4 viên thuốc lắc, 1 chẩm ma túy khay đi giao cho khách theo chỉ dẫn của “Gấu toàn”. Khách mua hướng dẫn Hiền ném ma túy vào trong khu vực hẻm 110, đường Nguyễn An Ninh (phường 7, TP.Vũng Tàu) để khách tự ra lấy.

Hiền, Nhật đi đến địa điểm trên và ném gói giấy chứa ma túy ngay hàng rào tại nhà địa chỉ 110/19, đường Nguyễn An Ninh rồi bỏ đi. Một lúc sau, khách gọi báo việc ném ma túy nhầm địa chỉ nên Hiền và Nhật quay lại để nhặt. Tới nơi thì phát hiện có người để ý nên cả hai quay xe bỏ đi. Người dân khi phát hiện gói hàng hai thanh niên ném trên là ma túy đã trình báo công an.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

 
;
.